Chiến sĩ tinh nhuệ của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ

Theo sát Trung úy QNCN Nguyễn Bá Hạnh, Tổ trưởng Đội Chống khủng bố 12 (Lữ đoàn 113, Binh chủng Đặc công) và đồng đội thi đấu tại Hội thao kỹ chiến thuật đặc công toàn quân năm 2018, chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục.

Không chỉ giỏi về kỹ chiến thuật đặc công, anh còn là “linh hồn” của đội trong các màn biểu diễn võ thuật. Hạnh bộc bạch: “Mỗi màn trình diễn võ thuật, mỗi đường quyền, động tác võ đều thể hiện sức mạnh của Quân đội ta nói chung và bộ đội đặc công nói riêng. Bởi vậy, tôi luôn trăn trở phải làm thế nào để khi trình diễn hay thi đấu đều có những bài quyền, thế võ đặc sắc, mạnh mẽ nhất”.

Nguyễn Bá Hạnh (ngoài cùng, bên trái) thi đấu tại Hội thao kỹ chiến thuật đặc công toàn quân năm 2018.

Từ suy nghĩ đó, Nguyễn Bá Hạnh không chỉ luyện tập, phát huy những bài quyền truyền thống của quân đội mà còn tích cực tìm hiểu, nghiên cứu võ thuật của các môn phái trong và ngoài nước. Từ đó, anh rút ra những điểm mạnh, điểm yếu của từng loại hình võ thuật để sáng tạo các động tác, thế võ linh hoạt, uyển chuyển, cuốn hút người xem khi trình diễn và mạnh mẽ, hiệu quả khi thi đấu, trấn áp đối phương. Đặc biệt, với nội dung công phá vô cùng nguy hiểm nhưng anh luôn vững vàng về tư tưởng, thể hiện một cách quyết liệt, an toàn cho bản thân và đồng đội. Năm 2017, khi cùng với phái đoàn Binh chủng Đặc công tham gia trao đổi, giao lưu về kỹ chiến thuật của lực lượng tác chiến đặc biệt các nước tại Australia, Nguyễn Bá Hạnh và đồng đội đã để lại ấn tượng tốt về trình độ, khả năng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế. Hội thao đặc công toàn quân năm 2016, trên cương vị vừa huấn luyện viên võ thuật, vừa là vận động viên thi đấu ở các nội dung, anh đã góp phần để Lữ đoàn 113 đoạt giải nhất toàn đoàn, cá nhân anh đoạt giải nhì toàn năng. Hội thao kỹ chiến thuật đặc công toàn quân năm 2018, Lữ đoàn 113 tiếp tục được đánh giá cao với nhiều nội dung thi đấu xuất sắc.

Tìm hiểu về Nguyễn Bá Hạnh, chúng tôi còn bất ngờ bởi anh không chỉ chuyên sâu về võ thuật, mà còn là người chỉ huy giỏi, luôn gần gũi, giúp đỡ đồng đội. Anh cũng là một cây sáng kiến của đơn vị. Từ năm 2015 đến nay, Hạnh đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đánh giá cao, trong đó, hai sáng kiến được Hội đồng Tuổi trẻ sáng tạo Binh chủng Đặc công trao giải A và giải B.

Mới hơn 10 năm tuổi quân nhưng Nguyễn Bá Hạnh có bề dày thành tích rất đáng tự hào, là 1 trong 70 gương mặt tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương trong Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. 3 năm liên tục (2015-2017), anh được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2018 và hàng chục bằng khen, giấy khen của lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chien-si-tinh-nhue-cua-luc-luong-dac-biet-tinh-nhue-553566