Chiến sự Idlib: Nga-Thổ gia hạn thỏa thuận, Mỹ ném bom nhầm

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thống nhất về một hạn định mới cho khu vực phi quân sự tại Idlib

Theo Reuters, phát biểu với phóng viên ngày 18/10, Cố vấn nhân đạo của Liên hợp quốc Jan Egeland tuyên bố Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch gia hạn thời gian thực thi thỏa thuận giảm leo thang tại tỉnh Idlib của Syria, một "sự trợ giúp quan trọng" cho một khu vực có ba triệu dân sinh sống.

Hiện chưa rõ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kéo dài vùng phi quân sự này thêm thời hạn bao lâu mặc dù hai bên đã thông báo tới các cơ quan liên quan của Liên hợp quốc và chính quyền Syria.

Việc kéo dài vùng phi quân sự này cho thấy sẽ chưa có ngay các chiến dịch quân sự lớn tấn công vào Idlib. Theo thỏa thuận hồi cuối tháng 9 tại Sochi, đến ngày 15/10, các lực lượng nổi dậy chiếm đóng sẽ phải rút khỏi Idlib. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm nhận vai trò như một nhà hòa giải, thương thảo các điều khoản lợi ích và thuyết phục các nhóm phiến quân nổi dậy rút lui.

Nếu sự rút lui này không diễn ra, quân đội Syria sẽ tấn công tiêu diệt các phe nổi dậy này với tư cách chống khủng bố.

Ảnh của Tổng thống Assad và Tổng thống Putin được treo tại một căn cứ gần Idlib

Cũng trong ngày 18/10, tờ Almasdar và RIA Novosti đưa tin lực lượng quân sự Mỹ tại Syria đã có những hoạt động quân sự mới. Theo đó, hai máy bay F-15 của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã đánh bom vào các mục tiêu dưới đất trong một động thái yểm trợ cho lực lượng người Kurd ở Syria đang chiến đấu chống khủng bố IS.

Tuy nhiên, hai máy bay này đã không kích nhầm. Thay vì ném bom vào IS, các mục tiêu bị không kích lại là lực lượng người Kurd. Sự cố xảy ra gần thị trấn Hajin ở tỉnh Deir ez-Zor, phía Đông Syria. Lợi dụng sự cố không kích nhầm của Mỹ, những kẻ khủng bố còn chiếm được một số lãnh thổ trong khu vực.

RIA Novosti - trang tin của Nga bình luận hành động này là "thiếu sự hợp tác và sự chuyên nghiệp" giữa lực lượng quân sự của Mỹ với những đội ngũ mà họ hậu thuẫn.

Trong khi đó, truyền thông Syria đánh giá rằng những gì Mỹ thực hiện tại Syria không khác với những gì mà họ đã làm ở Iraq. "Các hành động của Mỹ không giải quyết bất cứ vấn đề gì mà chỉ tạo thêm vấn đề mới cho toàn khu vực. Washington chỉ giả vờ hành động chống khủng bố, nhưng thực tế họ đang ngầm giúp khủng bố mở thêm địa bàn".

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Al-Ja'afari ngày 17/10 cũng cáo buộc liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu chiến đấu vì mọi thứ chứ không phải diệt khủng bố.

"Liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã thường xuyên sử dụng vũ khí bị cấm chống lại dân thường ở tỉnh Deir Ezzor của Syria. Họ đã sử dụng đầu đạn phốt pho trắng trong khi tiến hành dội bom các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía đông thung lũng sông Euphrates.

Tuy nhiên, hoạt động chống IS của Mỹ hầu như rất ít. Họ không chiến đấu để diệt khủng bố mà vì những thứ khác", ông Ja’afari cho biết trong bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ hôm 17/10.

Minh Nguyệt

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/chien-su-idlib-nga-tho-gia-han-thoa-thuan-my-nem-bom-nham-3367556/