Chiến sự Lybia đột ngột căng thẳng khi Pantsir-S1 UAE bắn hạ MiG-23 của GNA

Cuộc nội chiến tại quốc gia Bắc Phi Lybia đang dần trở thành chiến tranh khu vực, khi các cường quốc xung quanh tăng cường viện trợ, thậm chí tham chiến trực tiếp cùng đồng minh.

 Hôm 18/6, truyền thông Libya đã công bố vài bức ảnh cho thấy các đơn vị quân đội quốc gia Libya (LNA) hộ tống tổ hợp phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất gần căn cứ không quân al-Jufra ở miền Trung nước này.

Hôm 18/6, truyền thông Libya đã công bố vài bức ảnh cho thấy các đơn vị quân đội quốc gia Libya (LNA) hộ tống tổ hợp phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất gần căn cứ không quân al-Jufra ở miền Trung nước này.

Hệ thống Pantsir-S1 khá đặc biệt khi được đặt trên khung gầm xe tải bọc thép MAN SX45 8x8 do Đức sản xuất thay vì sử dụng loại KamAZ thường thấy trên các tổ hợp Pantsir-s1 tiêu chuẩn.

Biến thể này chỉ phục vụ trong lực lượng vũ trang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE, khiến cho không còn ai cảm thấy nghi ngờ gì về nguồn gốc của hệ thống.

Theo thông báo, tổ hợp Pantsir-S1 trên được máy bay vận tải hạng nặng C-17A GlobeMaster III của không quân UAE vận chuyển thẳng tới sân bay quốc tế Tripoli.

Quyết định của UAE cung cấp một hệ thống phòng không tiên tiến như vậy cho LNA được xem là phản ứng đối với sự can dự ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ vào Libya.

Được biết Ankara đã triển khai một số máy bay chiến đấu không người lái vũ trang (UCAV) để hỗ trợ các lực lượng trung thành với chính phủ hiệp định quốc gia Lybia (GNA) chống lại quân đội quốc gia Lybia (LNA).

Chưa dừng lại đó, Thổ Nhĩ Kỳ còn bị cáo buộc bí mật thuê các máy bay vận tải An-12BK của một hãng hàng không Ukraine nhằm bí mật vận chuyển các tay súng thánh chiến từ Idlib, Syria tới Lybia để chiến đấu cho LNA.

Chính quyền Ankara thậm chí còn cảnh báo rằng nước này có thể can thiệp sâu hơn vào cuộc nội chiến tại Lybia, điều đó đã khiến cho đồng minh của GNA là UAE đưa ra hành động cứng rắn.

Truyền thông địa phương vừa cho biết, một máy bay chiến đấu MiG-23BN của lực lượng GNA đã bị phòng không của LNA bắn rơi tại Tarhunah, tác giả chính là tổ hợp Pantsir-S1.

Trong biên chế lực lượng LNA không có một hệ thống Pantsir-S1 nào đang hoạt động, cho nên đây chính là chiến công của kíp trắc thủ UAE chiến đấu cùng đồng minh.

Chiếc máy bay chiến đấu MiG-23BN của GNA theo thông báo đã cất cánh từ thành phố Misrata, toàn bộ phi hành đoàn đều đã thiệt mạng, đây được đánh giá là tổn thất lớn.

Mặc dù vậy phía GNA hiện vẫn chỉ tuyên bố bị mất liên lạc với một chiếc máy bay huấn luyện - chiến đấu L-39ZO Albatros có tính năng kỹ chiến thuật thua kém nhiều so với MiG-23BN.

Nhưng dù sao đi nữa việc Pantsir-S1 của UAE bắn hạ tiêm kích của GNA được xem như phản ứng cứng rắn nhất của họ trước nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham chiến trực tiếp.

Dự báo Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ trả đũa UAE và LNA bằng cách tăng cường máy bay không người lái vũ trang Bayrakta TB-2 tới Lybia hoặc điều động thêm cả một loại UAV tự sát để tiêu diệt Pantsir-S1.

Thực tế chiến trường Syria đã cho thấy không quân Israel chứng minh rõ ràng UAV là vũ khí hiệu quả nhất để chống lại các tổ hợp tên lửa - pháo phòng không tầm thấp Pantsir-S1.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-chien-su-lybia-dot-ngot-cang-thang-khi-pantsirs1-uae-ban-ha-mig23-cua-gna/816627.antd