Chiến sự Nga-Ukraine 15-5: Kharkiv ác liệt từng giờ; Ukraine cắt điện khẩn cấp nhiều giờ cả nước

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Tình hình Kharkiv ác liệt từng giờ khi đây là khu vực quan trọng và thách thức nhất với Nga; Ukraine cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng ran đặc biệt ở mặt trận Kharkiv.

Tình hình Kharkiv ác liệt từng giờ

. Giám đốc tình báo quân sự Ukraine - ông Kyrylo Budanov nói rằng tình hình chiến trường bấp bênh của Ukraine sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai gần, tờ The New York Times đưa tin ngày 14-5.

Ông Budanov mô tả tình hình là “bên bờ vực” khi Nga tiếp tục giành được lãnh thổ.

Ông Budanov cho biết mục đích rõ ràng của Nga khi đánh úp Kharkiv là nhằm làm mỏng nguồn lực Ukraine, từ đó mở ra cơ hội cho Moscow chiếm Chasiv Yar - một TP có tầm quan trọng chiến lược lớn nằm ở tỉnh Donetsk.

“Tình hình chiến trường đang đến bờ vực. Mỗi giờ tình hình này lại càng nguy kịch” - ông Budanov nói.

 Đống đổ nát ở một địa phương thuộc tỉnh Kharkiv sau các đòn tấn công của Nga ngày 14-5. Ảnh: UKRINFORM

Đống đổ nát ở một địa phương thuộc tỉnh Kharkiv sau các đòn tấn công của Nga ngày 14-5. Ảnh: UKRINFORM

Cùng ngày, ông Budanov nói rằng tình hình ở Kharkiv hiện đang căng thẳng và thay đổi rất nhanh, theo tờ The Kyiv Independent.

“Chắc chắn là không đúng khi nói rằng Nga đã đạt được thành công đáng kể ở Kharkiv. Đồng thời, chúng ta phải nhớ rằng tình hình khá căng thẳng và thay đổi rất nhanh” - ông Budanov nói.

Theo ông Budanov, Ukraine đang triển khai các hoạt động nhằm ổn định hơn nữa tình hình và bắt đầu đẩy lùi quân Nga quay trở về bên kia biên giới.

Ông Budanov cho biết Moscow đang lên kế hoạch cho một hoạt động tương tự ở tỉnh Sumy. Theo ông Budanov, các đơn vị nhỏ của Nga được triển khai dọc biên giới, "nhưng tình hình vẫn chưa cho phép họ bắt đầu thực hiện kế hoạch".

Ông Budanov dự báo rằng các cuộc tấn công của Nga ở Kharkiv sẽ tiếp tục trong 3-4 ngày nữa, sau đó lực lượng Nga dự kiến sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn về phía Sumy.

Cũng trong ngày 14-5, Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov cho biết hai bên lực lượng đọ súng kinh hoàng ở vùng ngoại ô phía bắc TP Vovchansk.

Ukraine cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc

Ngày 14-5, Ukrenergo (nhà điều hành năng lượng thuộc sở hữu nhà nước của Ukraine) tuyên bố cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc do đang đối mặt tình trạng thiếu điện đáng kể, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo tuyên bố của Ukrenergo, lệnh cắt điện khẩn cấp sẽ được áp dụng vào ngày 14-5, kéo dài từ 9 giờ tối đến nửa đêm theo giờ địa phương ở tất cả các khu vực của Ukraine.

Vào ngày 15-5, lệnh cắt điện vẫn có hiệu lực cả ngày nhưng chỉ áp dụng cho lĩnh vực công nghiệp.

Công ty cho biết nguyên nhân họ ban bố cắt điện khẩn cấp là do các cơ sở điện của Ukraine bị thiệt hại lớn sau các cuộc tấn công gần đây của Nga.

Moscow gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, phá hủy một số nhà máy nhiệt điện trên khắp đất nước.

 Một đường dây điện cao thế bốc cháy ở tỉnh Kharkiv hồi tháng 3 sau khi trúng không kích. Ảnh: REUTERS

Một đường dây điện cao thế bốc cháy ở tỉnh Kharkiv hồi tháng 3 sau khi trúng không kích. Ảnh: REUTERS

Nga: Kharkiv là khu vực quan trọng và thách thức nhất

. Chia sẻ với hãng thông tấn TASS ngày 14-5, phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) - ông Viktor Vodolatsky nói rằng các chỉ huy quân sự Ukraine đã rút lui khỏi TP Kupiansk (Kharkiv), chỉ còn lại lực lượng yểm trợ cố thủ tại địa phương.

"Chúng tôi nhận được các báo cáo rằng hầu như quân Nga giành quyền kiểm soát 2-3 khu định cư [ở Kharkiv] mỗi ngày. Hiện tại không có quân đội ở Kupiansk và các chỉ huy Ukraine đã bỏ trốn từ lâu. Chính quyền địa phương cũng đã rời đi và chỉ còn lại các đơn vị yểm trợ" - ông Vodolatsky nói.

Ông Vodolatsky cho biết tình hình chiến đấu ở Kupiansk sắp tới sẽ rất căng thẳng.

Ông Vodolatsky chỉ ra rằng Kharkiv là khu vực tiền tuyến quan trọng và thách thức nhất đối với quân đội Nga.

“Tỉnh Belgorod luôn bị pháo kích từ Kharkiv. Đó là lý do tại sao Nhóm tác chiến miền Tây của Nga phải tiến công với tốc độ nhanh như vậy” - nhà lập pháp nói.

. Về tình hình Belgorod, Tỉnh trưởng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết lực lượng Ukraine đã bắn ít nhất 203 quả đạn và triển khai các đòn tấn công bằng UAV vào tỉnh này trong ngày qua.

Tổng cộng có khoảng 90 ngôi nhà và vài chục ô tô ở Belgorod bị hư hại sau các tấn công của Ukraine.

. Về tình hình tỉnh Kherson, Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo cho biết rằng rằng quân đội Nga đã phá hủy 28 trạm kiểm soát UAV của Ukraine ở khu vực này trong ngày qua.

"Nhóm chiến đấu Dnepr (Nga) đã tích cực hoàn thành các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Các cuộc không kích và pháo binh đã gây thiệt hại về hỏa lực cho quân lực và thiết bị của đối phương ở hữu ngạn sông Dnipro. Chính quyền Kiev đã mất 5 trạm tác chiến điện tử, 28 trạm kiểm soát UAV, 7 UAV, 52 trạm quan sát và 5 kho thiết bị quân sự” - ông Saldo nói.

Ngoài ra, người đứng đầu trung tâm báo chí của Nhóm chiến đấu Dnepr - ông Roman Kodryan cho biết rằng nhóm này cũng đã phá hủy 15 tàu quân sự các loại của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro.

. Ngày 14-5, Giám đốc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga Viktor Zolotov cho biết rằng nguồn cung cấp đạn dược và trang thiết bị cho hoạt động quân sự đặc biệt hiện đã đủ.

"Chúng tôi giờ đây không còn gặp tình trạng thiếu trang thiết bị quân sự. Tôi muốn khen ngợi cấp phó của tôi, người đã làm việc trong Bộ Quốc phòng Nga. Trong thời gian làm việc, ông ấy đã giải quyết tất cả các vấn đề về vũ khí, đạn dược, thực phẩm, đồng phục cho binh sĩ" - ông Zolotov nói.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/chien-su-nga-ukraine-15-5-kharkiv-ac-liet-tung-gio-ukraine-cat-dien-khan-cap-nhieu-gio-ca-nuoc-post790569.html