Chiến sự Nga-Ukraine 16-5: Ukraine căng mình giữ Kharkiv; Donetsk ác liệt nhất; Mỹ rót thêm tiền cho Kiev

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nổi bật với tin Ukraine ráo riết dồn quân lực giữ Kharkiv khi Nga liên tiếp thắng trận; Nga hạ hàng trăm lính Ukraine ở Donetsk trong ngày; Mỹ rót thêm 2 tỉ USD cho Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine vẫn nóng bỏng ở mặt trận Kharkiv, Donetsk.

Ukraine căng mình giữ Kharkiv

Ngày 15-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Ukraine cố gắng ổn định tình hình ở tỉnh Kharkiv trong ngày qua khi Nga tiếp tục nỗ lực chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở khu vực này, theo tờ Kyiv Independent.

Hôm 10-5, Nga điều 30.000 quân đánh vào tỉnh Kharkiv, mở thêm mặt trận mới, kéo sự chú ý của Ukraine khỏi chiến trường miền Đông. Hiện giao tranh ác liệt đang xảy ra ở TP Vovchansk và làng Lyptsi - cách biên giới Nga 10 km về phía nam và cách Vovchansk khoảng 40 km về phía đông.

Ông Zelensky nói rằng lực lượng Ukraine tiếp tục phòng thủ ở Kharkiv, tiêu diệt quân Nga bằng mọi cách, từ pháo binh, máy bay không người lái (UAV), đến bộ binh, đồng thời nhấn mạnh nhiều lực lượng đang được triển khai tới tỉnh Kharkiv.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhắc đến tình hình ở hướng TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), nói rằng cả 2 nơi này vẫn nằm trong số những khu vực nóng nhất của tiền tuyến.

 Hướng tiến quân và lợi thế của Nga ở mặt trận Kharkiv. Nguồn: NEW YORK TIMES. Việt hóa: ĐỨC HIỀN

Hướng tiến quân và lợi thế của Nga ở mặt trận Kharkiv. Nguồn: NEW YORK TIMES. Việt hóa: ĐỨC HIỀN

Cũng trong ngày 15-5, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga theo hướng TP Vovchansk (tỉnh Kharkiv) và đánh bật một phần lực lượng Nga ra khỏi TP này, theo Kyiv Independent.

Theo Bộ này, các hoạt động phòng thủ vẫn tiếp tục ở vùng ngoại ô phía bắc và tây bắc Vovchansk. Tuy vậy, Bộ không cung cấp thêm thông tin về tình hình trong TP.

Bộ này cho biết quân đội Nga tiếp tục tấn công theo hướng làng Lyptsi. Hiện làng Lyptsi và Mala Danylivka - ngôi làng ở ngoại ô Kharkiv, đang phải hứng chịu các cuộc không kích của Nga mỗi ngày.

Cũng tại Kharkiv, quân Nga pháo kích vào làng Oleksandrivka và làng Kolisnykivka, làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự và một số người dân bị thương.

Nga hạ hàng trăm lính Ukraine ở Kharkiv, Donetsk

Ngày 15-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này chiếm 2 ngôi làng ở tỉnh Kharkiv là Glubokoye và Lukyantsy và 1 ngôi làng ở tỉnh Zaporizhzhia là Robotyne, theo hãng thông tấn TASS.

Riêng cuộc tấn công giành làng Robotyne (tỉnh Zaporizhzhia) đã khiến Ukraine mất 25 lính và 1 khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất. Hồi tháng 3-2022 Nga đã chiếm được Robotyne nhưng buộc phải rút lui vào tháng 8 năm ngoái trước sức ép của Ukraine.

 Người dân ở TP Vovchansk được sơ tán hôm 14-5. Ảnh: REUTERS

Người dân ở TP Vovchansk được sơ tán hôm 14-5. Ảnh: REUTERS

Cập nhật chiến sự ngày 15-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại tỉnh Kharkiv quân Nga tấn công lực lượng Ukraine ở các khu định cư Zhuravka, Hraniv, Lyptsi và Vovchansk, cũng như ngăn chặn 3 cuộc phản công của Ukraine gần các khu định cư Glubokoye và Starytsya.

Hậu quả là Ukraine mất 125 lính, 3 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 5 phương tiện cơ giới, cùng một số hệ thống hỏa lực như hệ thống tên lửa phóng loạt Olkha, Vampire, pháo phản lực D-30 122 mm,...

Riêng ở TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã ngăn chặn 10 cuộc phản công của Ukraine khiến Ukraine mất tới 190 lính, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, cùng các hệ thống hỏa lực như tên lửa đa năng Grad, pháo Gvozdika, M198,...

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tỉnh Donetsk vẫn là mặt trận ác liệt nhất khi ngày qua quân Nga đã chiếm được vị trí tốt hơn và gây thiệt hại về nhân sự và khí tài quân sự của nhiều lữ đoàn Ukraine.

Hậu quả là Ukraine mất hơn 510 lính, 5 xe chiến đấu bọc thép, 10 xe cơ giới, 1 pháo M777, 1 pháo M198, cùng nhiều trang thiết bị khác.

Riêng ở TP Avdiivka (tỉnh Donetsk), Nga cũng tấn công các lữ đoàn Ukraine khiến Ukraine mất 175 lính, 4 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất, 5 xe cơ giới, cùng một số hệ thống pháo.

Mỹ rót thêm cho Ukraine 2 tỉ USD

Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba tại Kiev hôm 15-5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington sẽ viện trợ thêm 2 tỉ USD, theo Kyiv Independent.

 Lính Ukraine ở TP Chasiv Yar (tỉnh Donetsk). Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Lính Ukraine ở TP Chasiv Yar (tỉnh Donetsk). Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Ông Blinken nói rằng khoản viện trợ này không chỉ cung cấp cho Ukraine những vũ khí cần thiết mà còn giúp Kiev đầu tư vào cơ sở công nghiệp quốc phòng về lâu dài.

Cạnh đó, khoản viện trợ này cũng sẽ giúp Kiev mua thiết bị quân sự từ các nước khác, không chỉ từ Mỹ.

Ông Blinken khẳng định khoản hỗ trợ mới này cùng với khoản viện trợ bổ sung trị giá 60 tỉ USD sẽ đến Ukraine vào thời điểm quan trọng.

THU PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/chien-su-nga-ukraine-16-5-ukraine-cang-minh-giu-kharkiv-donetsk-ac-liet-nhat-my-rot-them-tien-cho-kiev-post790787.html