Chiến sự Nga - Ukraine 17/5: Ukraine tuyên bố giành đáng kể lãnh thổ ở Bakhmut, Nga điều thêm viện binh

Một số thông tin tình hình chiến sự Nga - Ukraine: Ukraine tuyên bố giành đáng kể lãnh thổ ở Bakhmut, Nga điều thêm viện binh tinh nhuệ.

Thông tin chiến sự

- Ukraine tuyên bố giành đáng kể lãnh thổ ở Bakhmut. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, trong những ngày qua, quân đội Ukraine đã giành lại một số khu vực đáng kể ở phía Bắc và phía Nam Bakhmut.

Chiến sự Nga - Ukraine 17/5: Ukraine tuyên bố giành đáng kể lãnh thổ ở Bakhmut, Nga điều thêm viện binh tinh nhuệ

Chiến sự Nga - Ukraine 17/5: Ukraine tuyên bố giành đáng kể lãnh thổ ở Bakhmut, Nga điều thêm viện binh tinh nhuệ

Quân đội của chúng tôi đã giải phóng khoảng 20 km2 ở ngoại ô phía Bắc và phía Nam Bakhmut”, bà Maliar thông tin trên Telegram.

Bà Maliar thừa nhận Nga cũng đang đạt được bước tiến ở Bakhmut khi đưa lực lượng lính dù tới đây và phá hủy thành phố bằng pháo binh.

Đối phương có lợi thế về số lượng quân đội và vũ khí. Tuy nhiên, với các hành động của quân đội chúng tôi, họ đã không thể thực hiện các kế hoạch của mình ở Bakhmut từ mùa hè năm ngoái”, bà Maliar nói.

- Nga tuyên bố bắn hạ tổ hợp Patriot. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal để bắn hạ một tổ hợp phòng không Patriot tại Kiev.

Các tên lửa được phóng đi đã thành công đánh trúng tất cả mục tiêu cần thiết, bao gồm kho chứa đạn, vũ khí và thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp”, phía Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thêm thông tin cụ thể về việc bắn hạ hệ thống Patriot. Đây cũng là lần đầu tiên Moscow thông báo tập kích thành công tổ hợp tên lửa do Mỹ cũng cấp.

- Nga điều thêm viện binh tinh nhuệ đến Bakhmut. Quan chức quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã triển khai thêm các đơn vị lính dù tinh nhuệ để tiến hành các cuộc tấn công ở thành phố Bakhmut.

Đối phương vẫn tiến công ở Bakhmut, phá hủy hoàn toàn thành phố bằng pháo binh. Ngoài ra, họ còn triển khai thêm các đơn vị lính dù tinh nhuệ. Những trận chiến khốc liệt tiếp tục diễn ra với những kết quả khác nhau”, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thông báo.

Cùng ngày, ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, nói rằng tình hình ở Bakhmut vẫn “căng thẳng”, nhưng các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến công sau khi triển khai quân tiếp viện.

Theo ông Pushilin, tình hình ở hai bên sườn Bakhmut gặp nhiều khó khăn khi các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn tiếp tục do Ukraine triển khai lại lực lượng dự bị.

Một số diễn biến liên quan

- Lãnh đạo các nước châu Phi muốn làm trung gian hòa giải ở Ukraine. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết, lãnh đạo 6 nước châu Phi sẽ tới Ukraine “sớm nhất có thể” để làm trung gian hòa giải. Ông Ramaphosa khẳng định, cả hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đều sẵn sàng tiếp đón nhóm lãnh đạo châu Phi và thảo luận về biện pháp chấm dứt xung đột.

Cũng theo ông Ramaphosa, các nhà lãnh đạo của Senegal, Uganda, Ai Cập, Zambia và Congo đã đồng ý tham gia sáng kiến này. Kế hoạch này cũng được thông báo cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Liên minh châu Phi, Mỹ và Anh.

Washington và London đã thể hiện sự ủng hộ với kế hoạch. Nỗ lực này có thành công hay không phụ thuộc vào các cuộc thảo luận sắp tới”, Tổng thống Nam Phi nói.

- Ngân sách chính phủ Mỹ dành cho Ukraine sắp cạn. Với tốc độ chi tiêu hiện tại và tình hình trần nợ công chưa được giải quyết, ngân sách chính phủ Mỹ dành cho Ukraine sắp cạn kiệt mà chưa có dấu hiệu sẽ được bổ sung.

Trong tháng này, Mỹ đã công bố đợt hỗ trợ trị giá 1,2 tỷ USD bao gồm máy bay không người lái, pháo binh, hệ thống phòng không, phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật để kết nối hệ thống phòng không của Ukraine.

- Nga lên tiếng về việc Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa Kinzhal. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine đã tuyên bố đánh chặn số tên lửa nhiều gấp 3 lần so với con số thực tế mà Nga phóng đi.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 16/5 bác bỏ tuyên bố của các quan chức quân đội Ukraine về việc bắn hạ 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga. Nga đã phóng tên lửa Kinzhal trong vụ tấn công vào sáng sớm cùng ngày nhằm vào các mục tiêu gần thủ đô Kiev của nước này.

Theo ông Shoigu, Ukraine thường phóng đại hiệu quả của hệ thống phòng không. “Tôi đã nói điều đó rồi và tôi sẽ nhắc lại lần nữa. Chúng tôi không tung ra nhiều Kinzhal như số họ tuyên bố bắn hạ như mọi lần. Hơn nữa, số lượng các cuộc đánh chặn của Ukraine cao gấp ba lần so với những gì chúng tôi thực sự phóng”, ông Shoigu nói.

- Pháp xác nhận gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xác nhận việc chuyển giao cho Ukraine các tên lửa với tầm bắn cho phép chống lại các cuộc tập kích của Nga.

Ông Macron không nói rõ loại tên lửa sẽ được chuyển giao, đồng thời nhấn mạnh rằng Pháp đang cung cấp vũ khí cho Ukraine để tự vệ chứ không phải tấn công. Ngoài ra, ông Macron cũng phủ nhận việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev.

Tôi không nói về máy bay, tôi chỉ nói về tên lửa cũng như các khóa huấn luyện quân sự”, ông Macron cho biết.

Bình Nguyên

(theo TASS, RIA)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-175-ukraine-tuyen-bo-gianh-dang-ke-lanh-tho-o-bakhmut-nga-dieu-them-vien-binh-254394.html