Chiến sự Nga-Ukraine 27/5: Vùng biên giới Nga bị tập kích, Moscow tuyên bố bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow

Một số thông tin tình hình chiến sự Nga-Ukraine: Vùng biên giới Nga bị tập kích, Moscow tuyên bố bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow.

Thông tin chiến sự

Vùng biên giới Nga bị tập kích. Theo tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của Belgorod ở biên giới phía nam của Nga, tình này đã hứng chịu hàng chục đợt tấn công bằng pháo cối, máy bay không người lái (UAV) của phía Ukraine trong suốt 24 giờ qua.

Ông Gladkov cho biết, 5 huyện của tỉnh này liên tục trở thành mục tiêu và làng Kozinka hứng chịu hơn 130 tấn công trong thời gian đó.

Tổng cộng, quân đội Ukraine đã tiến hành khoảng 200 cuộc tấn công vào Belgorod trong ngày hôm qua bằng pháo binh và các thiết bị phóng tên lửa. Quận Belgorodsky hứng chịu 14 cuộc tấn công, hai trong số đó liên quan tới UAV. Một UAV thả thiết bị nổ xuống tòa nhà hành chính ở khu định cư Oktyabrsky, làm hỏng cửa sổ, gây hư hại mặt tiền và mái nhà. Quận Volokonovsky bị nã pháo 12 lần và quận Shebeninsky bị tấn công 35 lần. Ukraine cũng tấn công làng Novaya Tavolzhanka bằng UAV, khiến mặt tiền của một tòa nhà hư hại.

Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow, phá hủy kho đạn của Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov, tuyên bố: “Các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn một tên lửa tác chiến chiến thuật Grom-2, 10 rocket của hệ thống phóng rocket phóng loạt HIMARS và 2 tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow”.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, vào đêm 25/5, các lực lượng Nga đã phá hủy các kho đạn của Ukraine bằng vũ khí tầm xa.

“Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao nhằm vào các kho đạn của quân đội Ukraine. Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng”, ông Konashenkov cho biết.

Một số diễn biến liên quan

Nga tố Mỹ phát triển vũ khí sinh học ở Ukraine. Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, sinh học và hóa học thuộc quân đội Nga, dẫn dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nga thu thập được cho thấy Mỹ đang phát triển vũ khí sinh học bên trong lãnh thổ Ukraine.

“Bộ Quốc phòng Mỹ đang tích cực nghiên cứu các dạng bệnh nhiễm trùng bên ngoài lãnh thổ nước này và trong các phòng thí nghiệm sinh học nằm dọc theo biên giới của các đối thủ địa chính trị”, ông Kirillov nói. Ông cho rằng điều này một lần nữa xác nhận Mỹ đang phát triển vũ khí sinh học ở những nơi bao gồm Ukraine.

Vị tướng bổ sung rằng các chuyên viên của Bộ Quốc phòng Nga đã tịch thu tài liệu từ một phòng thí nghiệm nằm bên trong Khu bảo tồn sinh quyển Askaniya-Nova ở Kherson của Ukraine. Thông qua các tài liệu, phía Nga phát hiện Viện Kharkiv về Thử nghiệm và Thú y Lâm sàng đang tham gia các dự án sinh học quân sự của Lầu Năm Góc.

Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với đặc phái viên Trung Quốc rằng Moscow sẵn sàng tìm kiếm giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine.

“Ngoại trưởng Nga tái khẳng định cam kết của Moscow đối với giải pháp chính trị - ngoại giao cho cuộc xung đột, đồng thời lưu ý những trở ngại nghiêm trọng do phía Ukraine và các quốc gia phương Tây tạo ra đối với việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình”, Bộ Ngoại giao Nga thông cáo.

Trong cuộc gặp với ông Lý Huy, cựu đại sứ Trung Quốc tại Nga từ năm 2009-2019, ông Lavrov cũng hoan nghênh lập trường “cân bằng” của Bắc Kinh đối với cuộc xung đột tại Ukraine.

“Cả hai bên đều bày tỏ sự sẵn sàng trong việc tăng cường hơn nữa hợp tác chính sách đối ngoại Nga - Trung, hướng tới duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Nga cảnh báo xung đột Ukraine kéo dài vài thập niên. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev dự báo chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine có thể kéo dài vài thập niên và viễn cảnh thương thuyết giữa Điện Kremlin và chính quyền Kiev không thể diễn ra trong lúc ông Zelensky còn là Tổng thống Ukraine.

“Cuộc xung đột sẽ kéo dài rất lâu. Có lẽ vài thập niên. Đó là hiện thực mới”, ông Medvedev nói. Cựu Tổng thống Nga nói thẳng Moscow sẽ không tin tưởng vào bất cứ thỏa thuận đình chiến nào với chính quyền Kiev dưới thời ông Zelensky và cho rằng xung đột sẽ tiếp tục bùng nổ dù có đạt được thỏa thuận này.

Hà Lan cân nhắc gửi chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Hà Lan đã đưa ra dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy nước này có thể gửi máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói, dù chính phủ nước này chưa quyết định về việc có gửi máy bay hay không nhưng họ đang nghiêm túc cân nhắc việc đó. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ đồng ý cho phép xuất khẩu máy bay F-16 do nước này sản xuất sang Ukraine.

Hà Lan cùng với Anh, Đan Mạch và Bỉ đã đồng ý huấn luyện phi công Ukraine sử dụng loại máy bay chiến đấu tiên tiến trên. Tuy nhiên, cho tới giờ, chưa có quốc gia nào cam kết gửi F-16 cho Ukraine. Tại một cuộc họp báo, khi được hỏi Hà Lan có gửi chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine không, ông Rutte trả lời: “Nếu đã bắt đầu huấn luyện thì rõ ràng là đó là điều bạn đang nghiêm túc cân nhắc”.

Bình Nguyên (theo TASS, RIA)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-275-vung-bien-gioi-nga-bi-tap-kich-moscow-tuyen-bo-ban-ha-ten-lua-hanh-trinh-storm-shadow-255782.html