Chiến sự Nga - Ukraine 4/6: Kiev tuyên bố thiếu vũ khí phản công

Chiến sự Nga - Ukraine 4/6: Kiev muốn tiếp cận vũ khí hạt nhân chiến thuật của NATO; tuyên bố thiếu vũ khí phản công.

Trong bài trả lời phỏng vấn với Thời báo Times, Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Igor Zhovkov cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine hiện không đủ lượng vũ khí và đạn dược cần thiết cho hoạt động phản công đã được lên kế hoạch.

Ukraine đang muốn được tiếp cận với kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của NATO?

Ukraine đang muốn được tiếp cận với kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của NATO?

“Để sẵn sàng cho hoạt động phản công chiến thắng, bạn cần có mọi thứ, bao gồm pháo binh, xe chiến đấu và xe tăng. Chúng tôi hiện không có đủ những thứ đó”, ông Igor Zhovkov ông khẳng định. Khi được hỏi về thời điểm cuộc phản công có thể diễn ra, Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố vì không phải là một quân nhân, nên công việc này nên do các tướng lĩnh tuyên bố và hoạch định.

Hôm 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky một lần nữa khẳng định với The Wall Street Journal rằng, Lực lượng vũ trang Ukraine đã sẵn sàng cho hoạt động phản công. Về vấn đề này, Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Các vấn đề quốc tế thuộc Duma quốc gia Nga, Alexey Chepa nhận định, tuyên bố của Tổng thống Ukraine là nhằm có thêm các gói viện trợ quân sự mới từ Mỹ và phương Tây: “Năng lực quân sự của Ukraine ngày càng yếu đi khiến họ có ít khả năng và cơ hội thành công trong đợt phản công đã được lên kế hoạch. Thứ duy nhất họ có thể làm được hiện tại là các hành động khủng bố nhằm vào lãnh thổ Nga như đã diễn ra thời gian qua”.

Một điểm đáng chú ý khác là một bản kiến nghị đặc biệt xuất hiện trên website chính thức của Tổng thống Ukraine về việc Kiev mong muốn được quyền tiếp cận kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của NATO. Theo nội dung của bản kiến nghị, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensk đang yêu cầu Rada đưa ra dự thảo luận mở ra cơ hội cho phép nước này được quyền truy cập và sử dụng vũ khí hạt nhân của NATO trong vòng 5 năm.

Trong vài ngày qua, Không quân - vũ trụ Nga đã tích cực tổ chức các đợt tập kích đường không nhằm vào nhiều mục tiêu trọng yếu của Ukraine. Rạng sáng 4/6, cảnh báo không kích một lần nữa vang lên trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Nhiều vụ tấn công đường không được ghi nhận tại Volyn, Zakarpattia, Lviv, Rivne và Ternopil. Báo động cũng được ghi nhận tại Thủ đô Kiev, nhưng vẫn chưa ghi nhận thiệt hại sau đợt tấn công.

Toàn bộ lãnh thổ Ukraine trong nhiều ngày qua liên tục hứng chịu các đợt không kích dồn dập.

Liên quan tới vấn đề này, Tổng thống Ukraine trước đó đã yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra các hầm tránh bom trên toàn lãnh thổ Ukraine. Nhiều thông tin về việc các hầm tránh bom tại Thủ đô Kiev đã không hoạt động khi diễn ra không kích. Đã nhiều thông tin về việc một số cơ quan phụ trách hầm tránh bom tại các địa phương đã bị bắt giữ liên quan tới hành động quan liêu của cơ quan chức năng này.

Còn về phía Nga, Các báo cáo đã được xác nhận về 6 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga cất cánh từ căn cứ không quân Olenya ở phía bắc nước Nga (cách Kiev khoảng 2.000km) vào lúc 20 giờ 45 ngày 3/6. Các cuộc tấn công bằng tên lửa diễn ra sau đó vào lúc 01:00-02:00 theo giờ Moscow. Cùng với máy bay ném bom chiến lược, các chiến hạm Nga trên Biển Đen cũng phóng tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Về việc tái triển khai các đơn vị Wagner và đặc nhiệm Akhmat của Chesnya tham chiến tại Donbass, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ ngày 1/6 cũng đưa ra nhận định rằng, Điện Kremlin đang muốn thay thế đơn vị Wagner bằng lực lượng Chechnya tinh nhuệ trên chiến trường.

Nga một lần nữa được cho đang tìm cách huy động lực lượng chiến đấu tinh nhuệ của Chechnya để lật ngược tình thế trong cuộc chiến với Ukraine khi lính đánh thuê Wagner rút đi, ISW tuyên bố.

Theo đó, nhà lãnh đạo Ramzan Kadyrov đã được lệnh ra tiền tuyến ở Ukraine. Ông Kadyrov tuyên bố rằng lực lượng của ông đã nhận được "lệnh mới" cho "các hoạt động chiến đấu tích cực" để "giải phóng một số khu định cư".

Nhà lãnh đạo Chechnya cũng nhấn mạnh rằng lực lượng đặc biệt Akhmat của Chechnya sẽ tập trung vào tiền tuyến ở Donetsk, đặc biệt là xung quanh thành phố Maryanska bị phá hủy. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/6 cuối cùng đã xác nhận những tuyên bố trước đó của ông Kadyrov.

Kim Ngân (tổng hợp)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-46-kiev-tuyen-bo-thieu-vu-khi-phan-cong-256773.html