Chiến sự Nga - Ukraine 4/6: Nga cáo buộc Ukraine tập kích vùng biên giới, Kiev nói về thời điểm phản công

Một số thông tin tình hình chiến sự Nga - Ukraine: Nga cáo buộc Ukraine tập kích vùng biên giới, Kiev nói về thời điểm phản công.

Thông tin chiến sự

- Nga cáo buộc Ukraine tập kích vùng biên giới. Quân đội Nga đã lên tiếng cáo buộc Ukraine liên tục pháo kích vùng Belgorod của nước này. Các cuộc tập kích khiến 8 người thương vong và nhiều cơ sở hạ tầng trong khu vực bị phá hủy.

Nhà chức trách vùng Belgorod đã buộc phải ban hành lệnh giới nghiêm một phần tại khu vực thị trấn Shebekinsky. Trong thời gian giới nghiêm, các phương tiện giao thông dân sự bị cấm lưu thông tại một số cung đường để đảm bảo an ninh, lệnh cấm không áp dụng với xe công vụ.

- Nga làm thiệt mạng hàng trăm quân nhân Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố trong 24 giờ trước đó, các lực lượng Nga đã làm thiệt mạng tới 145 quân nhân Ukraine ở hướng nam Donetsk và Zaporizhzhia.

Cũng theo ông Konashenkov, lực lượng Ukraine còn mất 1 xe tăng, 1 phương tiện chiến đấu bọc thép, 13 ô tô, 1 hệ thống pháo Krab do Ba Lan sản xuất, 2 khẩu pháo D-30, 1 khẩu pháo Msta-B...

Ông Konashenkov còn nói, các lực lượng Nga đã làm thiệt mạng hơn 220 quân nhân Ukraine theo hướng Donetsk, khiến Ukraine mất 1 xe tăng, 1 xe bọc thép chiến đấu, 8 ô tô, pháo Msta-B và D-30, cùng hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

- Lực lượng Wagner sẵn sàng bảo vệ tỉnh biên giới Nga. Lãnh đạo Wagner thông báo sẵn sàng điều lực lượng bảo vệ tỉnh Belgorod, khu vực tiếp giáp Ukraine và ghi nhận nhiều vụ tấn công thời gian qua.

“Nếu Bộ Quốc phòng Nga trong tương lai gần không thể chấm dứt biến động tại tỉnh Belgorod, hiển nhiên chúng tôi phải đến đó bảo vệ lãnh thổ Nga”, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tuyên bố.

Theo ông, những vụ giao tranh tại tỉnh Belgorod đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Điều này khiến ông không thể tiếp tục chờ đợi “lời mời” triển khai lực lượng đến tiếp viện cho Belgorod.

Một số diễn biến liên quan

- Tổng thống Putin muốn đạt các mục tiêu của chiến dịch quân sự theo cách khác? Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tiếp xúc nào mà cho phép đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình, nhưng phương Tây không cung cấp cơ hội như thế.

“Tổng thống Putin đã, đang và sẽ cởi mở với bất kỳ cuộc tiếp xúc nào nhằm đạt được các mục tiêu của chúng tôi bằng các phương tiện khác ngoài chiến dịch quân sự đặc biệt. Nếu có thể, điều đó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, các nước phương Tây khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác vào lúc này”, ông Peskov nói.

Ngoài ra, ông Peskov còn nói, Pháp không thể đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine, vì Pháp trên thực tế là một bên tham gia cuộc xung đột này, đứng về phía Ukraine.

- Indonesia đề xuất kế hoạch hòa bình ở Ukraine. Bộ trưởngQuốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã đề xuất một kế hoạch hòa bình để chấm dứt xung đột ở Ukraine, kêu gọi thiết lập một khu phi quân sự và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý do Liên Hiệp Quốc chủ trì về những gì ông gọi là “lãnh thổ tranh chấp”.

Ông Subianto kêu gọi các quan chức quốc phòng và quân sự từ khắp nơi trên thế giới đang tham dự Đối thoại Shangri-La ở Singapore đưa ra một tuyên bố kêu gọi chấm dứt chiến sự.

Ông đề xuất một kế hoạch đa điểm bao gồm một lệnh ngừng bắn “tại vị trí hiện tại của cả hai bên xung đột” và thiết lập một khu phi quân sự bằng cách rút lui 15km từ vị trí của mỗi bên ở tiền tuyến.

- Mỹ nêu các điều kiện cho hòa bình ở Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, một lệnh ngừng bắn ở Ukraine có thể chỉ mang lợi ích cho Nga, mà không tạo lập được một nền hòa bình thực sự.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken khẳng định lại sự ủng hộ của Washington dành cho Ukraine và nêu quan điểm về yếu tố cần thiết nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

“Trong vài tuần hoặc vài tháng tới, một số quốc gia sẽ kêu gọi lệnh ngừng bắn. Bề ngoài, nghe có vẻ hợp lý, thậm chí hấp dẫn. Sau cùng, có ai người không muốn các bên tham chiến hạ vũ khí? Có ai không muốn chấm dứt sự chết chóc”, Ngoại trưởng Blinken nói.

- Ukraine nói về thời điểm phản công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã sẵn sàng khởi động chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu để giành lại lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát.

“Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chúng tôi sẽ thành công. Tôi không biết sẽ mất bao lâu. Thành thật mà nói, nó có thể đi theo nhiều cách khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó, và chúng tôi đã sẵn sàng”, ông Zelensky nói.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Volodymyr V. Havrylov cho biết, kế hoạch phản công của nước này vẫn đang đi đúng hướng, bất chấp làn sóng tấn công của Nga những tuần gần đây. Theo vị quan chức, Kiev sẽ “bắt đầu cuộc phản công với tham vọng giải phóng các lãnh thổ của chúng tôi trong năm nay”.

Bình Nguyên (theo TASS, RIA)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-46-nga-cao-buoc-ukraine-tap-kich-vung-bien-gioi-kiev-noi-ve-thoi-diem-phan-cong-256745.html