Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 11/7/2023: Ông Putin gặp trùm Wagner sau binh biến; Trung Quốc nói về bom chùm

Thông tin tình hình chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 11/7/2023: Ông Putin lần đầu gặp trùm Wagner sau binh biến; Trung Quốc lên tiếng về bom chùm ở Ukraine.

Thông tin chiến sự

Nga tố Ukraine sử dụng tên lửa S-200 tấn công cầu Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc, Ukraine đã thất bại trong nỗ lực tấn công các mục tiêu ở khu vực Crimea, Rostov và Kaluga bằng tên lửa S-200, trong đó có cây cầu chiến lược qua eo biển Kerch.

“Chính quyền Kiev đã thực hiện một nỗ lực không thành công trong việc tấn công các mục tiêu ở khu vực Crimea, Rostov và Kaluga bằng tên lửa phòng không S-200, vốn được chuyển đổi thành phiên bản tấn công để phá hủy các mục tiêu mặt đất”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một trong những tên lửa S-200 được Ukraine phóng đi nhằm vào cây cầu Crimea, trong khi quả còn lại hướng tới một sân bay quân sự ở khu vực Rostov.

Nga tuyên bố đẩy lui cuộc phản công của Ukraine trên 3 hướng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các lực lượng Nga đã đẩy lui các nỗ lực của lực lượng tấn công Ukraine muốn đột phá phòng tuyến Nga trên 3 hướng.

“Trong ngày, các đơn vị của nhóm tác chiến Yug tiếp tục đẩy lui các nỗ lực của các đơn vị tấn công thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đột phá tuyến phòng ngự ở các hướng Lisichansk, Soledar-Artemovsk và Aleksandr-Kalinovsk. Bộ phận không quân của Yug đã phóng tên lửa và ném bom và các vị trí tập trung binh lính và vũ khí của đối phương”, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ukraine tuyên bố giành thêm lãnh thổ. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, trong tuần qua, quân đội nước này đã tái kiểm soát thêm 10,2km2 lãnh thổ ở miền nam và 4km2 ở miền Đông.

“Tại Donbass, chúng ta đã có những bước tiến trong việc chọc thủng phòng tuyến của đối phương, giành lại tổng cộng 24 km2 lãnh thổ kể từ đầu chiến dịch phản công. Ở miền nam, chúng ta giành lại được tổng cộng 168,6 km2 lãnh thổ”, bà Maliar nói.

Cũng theo bà Maliar, trong tuần qua, quân đội Ukraine đã khiến Nga tổn thất 8 sở chỉ huy, 17 trạm tác chiến điện tử, 11 kho đạn, 24 hệ thống phòng không và 39 máy bay không người lái (UAV) cảm tử.

Một số diễn biến liên quan

Tổng thống Nga Putin lần đầu gặp ông trùm Wagner sau binh biến. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner vài ngày sau cuộc nổi loạn hồi cuối tháng trước.

“Tổng thống đã tổ chức một cuộc gặp như vậy”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 10/7, khi được hỏi về thông tin do báo Pháp Liberation đăng tải liên quan đến cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner Yevgeny Prigozhin sau cuộc nổi loạn hôm 24/6.

Người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin gặp trực tiếp ông trùm Prigozhin và các chỉ huy của lực lượng Wagner vài ngày sau cuộc nổi loạn.

Tổng thống đã mời 35 người, trong đó có toàn bộ chỉ huy của các đơn vị (Wagner) và lãnh đạo tập đoàn Prigozhin. Cuộc họp diễn ra tại Điện Kremlin vào ngày 29/6 và kéo dài gần ba giờ”, ông Peskov nói.

NATO giảm điều kiện gia nhập cho Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, NATO đã quyết định bỏ bớt yêu cầu Ukraine phải thực hiện “Kế hoạch hành động thành viên” (MAP) như một phần trong lộ trình gia nhập liên minh.

“Sau các cuộc thảo luận kỹ càng, các thành viên NATO đã đồng ý loại bỏ MAP ra khỏi lộ trình trở thành thành viên của Ukraine. Chúng tôi hoan nghênh quyết định nhằm rút ngắn quá trình gia nhập NATO của Ukraine”, ông Kuleba nói.

MAP là chương trình tư vấn và hỗ trợ được NATO giới thiệu năm 1999. Trong khuôn khổ MAP, các quốc gia muốn gia nhập NATO sẽ gửi chương trình quốc gia hàng năm (bao gồm các nội dung về chính trị, quân sự, kinh tế...) để chuẩn bị cho tư cách thành viên trong tương lai.

Nga nói CIA giúp Kiev tuyển lính đánh thuê. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và các công ty quân sự tư nhân do cơ quan này quản lý đang hỗ trợ Ukraine tuyển lính đánh thuê nước ngoài.

Thông tin từ phía Nga nêu rõ, do sự quan tâm từ lính đánh thuê ở Ba Lan, Anh và vài quốc gia châu Âu khác sụt giảm, Kiev đang tập trung tuyển mộ lực lượng từ Mỹ và Canada. Tính đến hiện tại, đã có 4.845 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng trong cuộc xung đột, 4.801 lính đánh thuê đã rời khỏi Ukraine, 2.029 lính đánh thuê vẫn đang hỗ trợ Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine chỉ có 2 lựa chọn, một là rời khỏi đây, hai là bị loại bỏ trong các cuộc giao tranh. Lính đánh thuê nước ngoài sẽ luôn là mục tiêu của quân đội Nga, bất kể họ hoạt động tại khu vực nào ở Ukraine.

Trung Quốc lên tiếng về bom chùm ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng về việc Mỹ gửi bom chùm cho Ukraine. Bắc Kinh cảnh báo rằng loại vũ khí này có thể dẫn tới các vấn đề nhân đạo.

Việc Mỹ muốn chuyển giao bom chùm cho Ukraine đang thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần xem xét công bằng về các nguy cơ nhân đạo cũng như nhu cầu quân sự hợp pháp, đồng thời duy trì sự thận trọng khi chuyển giao các loại vũ khí như bom chùm”, bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Nga tiếp tục cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, việc Ukraine gia nhập NATO sẽ đem lại những hệ quả tiêu cực cho tình hình an ninh của châu Âu,

“Nga coi việc Ukraine tìm cách gia nhập NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Vì lẽ đó, chúng tôi buộc phải có những phản ứng mạnh mẽ và kiên quyêt”, ông Peskov nói.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi NATO dỡ bỏ yêu cầu Ukraine phải tuân thủ “Kế hoạch hành động thành viên” trong lộ trình gia nhập liên minh.

Bình Nguyên (theo TASS, RIA)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-hom-nay-ngay-1172023-ong-putin-gap-trum-wagner-sau-binh-bien-trung-quoc-noi-ve-bom-chum-261715.html