Chiến sự Nga-Ukraine ngày 17/6: Ukraine mở đợt tấn công mới nhằm vào Bakhmut; sức ép từ phương Tây tăng dần

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 17/6: Ukraine đã mở đợt phản công lớn nhằm vào 5 khu định cư gần thị trấn chiến lược Bakhmut.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, trong đêm ngày 16 rạng sáng 17/6, Ukraine đã mở đợt phản công lớn nhằm vào 5 khu định cư gần thị trấn chiến lược Bakhmut. Tuy nhiên, tất cả các nỗ lực trên của Kiev đều bị phân khu phía Nam của Nga đẩy lui.

Bất chấp mọi nỗ lực phản công, Ukraine vẫn chưa xuyên phá được khu vực tiền tuyến để chạm vào tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga

Phát ngôn viên phân khu phía Nam của Quân đội Nga, Vadim Astafiev cho biết, các mũi phản công của Ukraine được ghi nhận đồng loạt nhằm vào Razdolovka, Vesele, Yakovlevka, Berkhovka và Yagodnoe. Tuy nhiên, các mũi tấn công này đã bị đánh chặn trước khi kịp tới khu vực tập kết gần tiền tuyến nhờ hoạt động trinh sát tích cực của vệ tinh và UAV Nga. Ngay lập tức, không quân chiến thuật và pháo binh đã được huy động bè gẫy đợt phản công của Ukraine.

Trước đó, Nga cũng chủ động tấn công vào các vị trí của lực lượng Ukraine tại Soledar-Artemovsky, Oleksandr-Kalinovsky và Avdiyivsky.

Hãng tin Izvestia của Nga dẫn lời chuyên gia quân sự Vasily Dandykin đăng tải, trước sức ép từ Mỹ và phương Tây, Ukraine sẽ sớm phải nối lại hoạt động phản công trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức Vilnius (Estonia).

Theo đó, Ukraine buộc phải tổ chức phản công để đạt được những kết quả trên chiến trường để tiếp tục thuyết phục các đối tác phương Tây rằng cuộc chiến chống Nga đang đạt hiệu quả.

Tất nhiên là Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ làm điều gì đó, nhưng hệ thống phòng thủ của Nga đã bao phủ khắp các chiến tuyến. Ukraine thậm chí còn chưa chạm được tới tuyến phòng thủ đầu tiên”, chuyên gia quân sự Vasily Dandykin đánh giá.

Mục tiêu các đợt tấn công thăm dò thời gian qua của Ukraine là tìm kiếm các điểm yếu và khoảng trống trong hệ thống phòng thủ của Nga. Tuy nhiên, cái giá phải trả là quá đắt với khoảng 30% trang bị hạng nặng bị phá hủy.

Họ không quan tâm tới hậu quả. Đơn giản là chỉ cần bắt lính và ném họ ra tiền tuyến”, ông Vasily Dandykin nói.

Trước đó, Quyền Thống đốc vùng Zaporozhye, Yevhen Balitsky đánh giá, cuộc phản công của Ukraine không thành công do các đơn vị quân đội Ukraine thiếu sự gắn kết trong chiến đấu: “Họ thường thổi phồng kết quả đạt được, nhưng thực tế thì Quân đội Ukraine đang gặp quá nhiều vấn đề như khả năng chỉ huy kém hiệu quả, tinh thần chiến đấu thấp, hiệu quả sử dụng trang bị quân sự thấp. Thực tế là các khí tài quân sự châu Âu không chỉ đắt tiền, mà còn khó sử dụng và vận hành hơn nhiều so với các loại vũ khí chuẩn Liên Xô có trong trang bị Quân đội Ukraine”.

Kết quả của cuộc phản công có thể quyết định Kiev có được nhận thêm các khoản viện trợ từ Mỹ và phương Tây hay không?

Thực tế chiến trường đã chứng minh, các phương tiện chiến đấu phương Tây thường có hiệu quả rất thấp vì chỉ cần vài hư hỏng nhẹ, chúng đã phải chuyển về Ba Lan để sửa chữa. Điều này tạo ra gánh nặng hậu cần rất nặng nề.

“Vũ khí khi bị hư hỏng cần được cứu kéo khỏi chiến trường dưới hỏa lực chính xác từ không quân và pháo binh Nga. Đó thực sự là hành động tự sát”.

Về hiệu quả của trang bị quân sự phương Tây viện trợ cho Ukraine, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin cho biết tại bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) rằng, dù tất cả chúng đều bị phá hủy bất chấp các lời quảng cáo hoa mỹ, thì vũ khí phương Tây thực tế cũng tạo ra khác biệt nhỏ. Theo đánh giá của ông Denis Pushilin, chúng khó bị phá hủy hơn so với các loại phương tiện tăng thiết giáp phổ biến của Ukraine.

Từ thực tế chiến trường, các loại vũ khí này khá cứng cỏi và đã minh chứng bằng con số thiệt hại của chúng tại các mặt trận”, ông Denis Pushilin nói.

Liên quan tới tương lai của Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong phát biểu mới nhất đã khẳng định, Quân đội Nga đang đạt được thành công đáng kể trong việc phi quân sự hóa Ukraine. Kiev sẽ sớm không còn trang bị quân sự hạng nặng. Nga hiện đang có “nhiều kế hoạch” cho giai đoạn tiếp theo của xung đột. Các kịch bản sẽ được cân nhắc căn cứ vào tiềm năng của Lực lượng vũ trang Ukraine và cuộc phản công quy mô lớn họ đang thực hiện.

Kim Ngân

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-ngay-176-ukraine-mo-dot-tan-cong-moi-nham-vao-bakhmut-suc-ep-tu-phuong-tay-tang-dan-258502.html