Chiến sự Nga-Ukraine ngày 7/6: Nỗ lực đột phá của Ukraine đều bất thành; ghi nhận chuyển quân lớn tới Zapozihia

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 7/6, lực lượng vũ trang Ukraine đang tiếp tục nỗ lực tấn công vào tuyến phòng thủ kiên cố của Nga tại khắp các mặt trận.

Theo các trang Telegram theo dõi tình hình chiến sự tại Nga - Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine đang tiếp tục nỗ lực tấn công vào tuyến phòng thủ kiên cố của Nga tại khắp các mặt trận. Tuy nhiên, các nỗ lực tấn công của Ukraine không đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Tại mặt trận Bakhmut, trong ngày 6 và rạng sáng 7/6, lực lượng vũ trang Ukraine đã có 4 đợt tấn công vào 2 khu vực ngoại vi thị trấn Bakhmut. Đây là những địa điểm không có các khu định cư và tuyến phòng thủ của Nga khá mỏng.

Lữ đoàn sơn cước xung kích số 5 của Ukraine đã cố gắng tấn công vào khu định cư Kleshcheevka, còn Lữ đoàn dù số 77 Ukraine tấn công vào khu dân cư Berkhovka. Tuy nhiên, kết quả đạt được không được như mong muốn do hỏa lực và các trận địa kiên cố của Nga. Sau khi thiệt hại nhiều binh sĩ và trang bị, lực lượng Ukraine đã phải rút lui.

Trong khi đó, tại mặt trận Lugansk và Kharkov, một mũi tấn công thăm dò với 6 xe tăng và nhiều xe bọc thép đã cố gắng tấn công vào khu định cư Dvurechansky, gần Kupyansk, nhưng bất thành. Nhiều xe tăng và phương tiện chiến đấu của Ukraine đã bị phá hủy trong giao tranh.

Những nỗ lực phản công của Ukraine vẫn bất thành khi tuyến phòng thủ của Nga rất kiên cố và có sự hỗ trợ của hỏa lực mạnh

Những nỗ lực phản công của Ukraine vẫn bất thành khi tuyến phòng thủ của Nga rất kiên cố và có sự hỗ trợ của hỏa lực mạnh

Còn tại hướng Nam Donetsk, giao tranh được ghi nhận tại nhiều địa điểm. Các đơn vị đột kích Ukraine đang cố gắng kiểm soát khu định cư Opytnoe để gây sức ép tới lực lượng phòng thủ Nga tại Vodyany.

Tại Avdiivka, chiến sự được ghi nhận tại các khu vực ngoại vi thành phố, nhưng chưa ghi nhận sự thay đổi khu vực kiểm soát giữa hai bên. Trước tình hình chiến sự căng thẳng, Tiểu đoàn tinh nhuệ Somalia của Donetsk đã được triển khai để hỗ trợ lực lượng phòng thủ Nga tại đây.

Tại Zapozihia, dù không ghi nhận các động thái quân triển khai quân đáng kể, nhưng hai bên đang đấu pháo dữ dội.

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đăng tải, sau khi đập nước Kakhovka bị phá hủy, Ukraine đang xây dựng một tuyến phòng thủ cứng tại tả ngạn sông Dniper.

Đánh giá về vấn đề này, lãnh đạo Phong trào “Chúng tôi sát cánh cùng nước Nga”, Vladimir Rogov cho biết, việc xây dựng tuyến phòng thủ mới của Ukraine được tiến hành đồng thời với việc cơ động nhiều đơn vị chiến thuật tới mặt trận Zapozihia.

“Chúng tôi đã ghi nhận sự điều chuyển tới hơn 10.000 quân Ukraine tới vùng Zapozihia”, ông Vladimir Saldo cho hay.

Dù không có quá nhiều điểm giao tranh, nhưng Zapozihia luôn là tâm điểm chú ý của cả Nga và Ukraine. Trong ngày 6/6, lực lượng tấn công Ukraine đã có gắng giành lấy mỏm đá Vremevsky trong suốt 8 giờ, nhưng không thành công.

Dù chưa ghi nhận có hoạt động quân sự lớn, nhưng các hoạt động luân chuyển lực lượng của phía Ukraine tại Zapozihia diễn ra khá sôi động. Hầu hết các đợt phản công của Ukraine tại hướng Zapozihia là các đơn vị cấp đại đội với sự hỗ trợ của phương tiện chiến đấu hạng nặng.

Sự kiện đập thủy điện Kakhovka bị phá hủy đang là tâm điểm tranh luận giữa Nga và Ukraine

Liên quan tới vụ vỡ đập nước thủy điện Kakhovka, quyền Thống đốc vùng Kherson, Vladimir Saldo thông tin với Hãng thông tấn RIA Novosti rằng, mức nước trong hồ thủy điện đã giảm 3,5m.

“Chúng tôi đang theo sát mức nước của hồ chứa. Cơ bản nó đã giảm khoảng 3,5m. Trong đó các khu vực gần thành phố Energodar, Zaporozhye, mức nước còn xuống thấp hơn nữa”, ông Vladimir Saldo cho biết thêm. Cùng với đó, với tốc độ dòng nước hiện tại, mỗi giờ mức nước của hồ chứa giảm từ 12 tới 35cm.

Dù ảnh hưởng của vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka rất nghiêm trọng, nhưng ông Vladimir Saldo khẳng định, tình hình vẫn trong vòng kiểm soát và sớm được khống chế.

Về sự kiện vỡ đập thủy điện Kakhovka, chuyên gia quân sự Vasily Dandykin thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đã chia sẻ quan điểm cá nhân về việc Kiev có lý do đễ phá hủy con đập với mục tiêu phân tán sự chú ý của Nga để giành lợi thế trong đợt phản công đang diễn ra.

Theo hãng tin Izvestia, ông Vasily Dandykin đánh giá, động thái tấn công đập nước thủy điện thể hiện Ukraine đang dồn toàn tâm, toàn sức cho đợt phản công với mục tiêu ít nhất giành được một số thắng lợi đáng kể trên chiến trường.

“Họ đang làm mọi thứ có thể để hoàn thành một phần chiến dịch phản công”, chuyên gia Vasily Dandykin nhận định.

Kim Ngân (tổng hợp)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-ngay-76-no-luc-dot-pha-cua-ukraine-deu-bat-thanh-ghi-nhan-chuyen-quan-lon-toi-zapozihia-257192.html