Chiến sự Nga-Ukraine ngày 8/6: Mới phản công, tổn thất của Ukraine đã tăng gấp 3 lần

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 8/6, trong vài ngày phản công,thiệt hại ghi nhận của lực lượng vũ trang Ukraine tại Kupyansk, Krasnolimansk, Donetsk đã tăng gấp 3 lần

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Đại tá Andrey Marochko, cựu lãnh đạo quân sự vùng Lugansk đăng tải, trong vài ngày phản công, thiệt hại ghi nhận của lực lượng vũ trang Ukraine tại Kupyansk, Krasnolimansk và Donetsk đã tăng gấp 3 lần so với các tuần trước đó.

“Ở hướng Lugansk, đối phương đang bị tổn thất nặng nề. Theo ghi nhận sơ bộ, những tổn thất về sinh mạng binh sĩ và trang bị quân sự không thể khắc phục đã tăng gấp 3 lần so với các tuần trước đó”, Đại tá Andrey Marochko cho biết.

Những tổn thất trên có liên quan tới các hoạt động phản công của lực lượng vũ trang Ukraine phát động vài ngày qua. Hiện tại, vùng Lugansk và Kharkov đang là một trong những tâm điểm giao tranh giữa hai bên. Ukraine đã huy động lực lượng lớn phản công theo hướng Kupyansk với mục tiêu là khu định cư Stelmakhovk. Lữ đoàn dù số 81 tinh nhuệ của Ukraine đã được triển khai theo hướng tấn công này.

Không có không quân và hỏa lực pháo binh ưu thế, các mũi phản công của Ukraine chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố của Nga

Trên hướng Krany Lyman, Quân đội Nga đã phá hủy thành công sở chỉ huy và trạm quan sát tiền tiêu của phía Ukraine. Vụ tấn công đã làm Chỉ huy chiến dịch tấn công vào Belogorodvka và nhiều sĩ quan Ukraine thương vong. Ngoài ra, hiện diện tại sở chỉ huy Ukraine còn có thể là các chuyên gia NATO.

Còn tại hướng Zaporozhye, các mũi tấn công của Ukraine cơ bản đã bị bẻ gẫy do hoạt động chống phản kích tích cực của Không quân - vũ trụ Nga. Theo kênh Telegram “Phóng viên Mùa xuân Nga”, các máy bay tiêm kích bom, cường kích và trực thăng tấn công đang hoạt động tích cực tại chiến trường điểm dân cư Orekhovo. Các mũi tiến công Ukraine liên tục hứng chịu bom, pháo, trong khi đó các đơn vị trực thăng tấn công Mi-28 và Ka-52 săn lùng các phương tiện thiết giáp của đối phương.

Rạng sáng ngày 8/6, lãnh đạo Phong trào “Chúng tôi sát cánh cùng nước Nga”, Vladimir Rogov cho biết, Quân đội Ukraine đã huy động lực lượng lớn tấn công vào Orekhovsk thuộc vùng Zaporozhye. Các mũi tấn công của Ukraine có sự xuất hiện của lực lượng dự bị cơ động. Hướng tấn công của Ukraine nhằm vào các khu định cư nhỏ Malaya Tokmachka và Novodanilovka, nhưng vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của lực lượng phòng thủ Nga.

Tại Bakhmut, Ukraine tiếp tục mở đợt phản công nhằm vào khu định cư quan trọng Berkhovka với sự yểm trợ của xe tăng, nhưng chưa thể xuyên thủng được tuyến phòng thủ của Nga.

Còn tại mặt trận Nam Donetsk, Ukraine tiếp tục cố gắng giành lấy điểm dân cư Novodonetsk nhưng chỉ chiếm được phía Bắc khu vực này. Các đợt tấn công liên tục trong 3 ngày qua của Ukraine không phát huy kết quả.

Chiến trường Nam Donetsk đang diễn ra giao tranh dữ dội với tâm điểm là khu định cư Orekhovsk

Tại các mặt trận đều thể hiện rõ, lực lượng Nga phòng thủ dựa vào công sự kiên cố đã xây dựng trong nhiều tháng qua với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ hỏa lực pháo binh và không quân. Trong khi đó, các đợt tấn công của Ukraine vẫn là các đơn vị bộ binh nhẹ quy mô nhỏ với sự hiệp đồng của tăng thiết giáp. Điều này giúp giải thích tại sao Ukraine thiệt hại nặng trong những ngày qua. Việc không thể kiểm soát bầu trời khiến các hướng phản công của Ukraine đang thiệt hại nặng.

Các thông tin mới nhất tại chiến trường cho thấy, Ukraine đang tập trung lực lượng lớn tại chiến trường Nam Donetsk. Đây có thể là hướng phản công chính với mục tiêu chính là thành phố chiến lược Melitopol. Tuy nhiên, chỉ khi hướng phản công chính của Ukraine xuất hiện với các đơn vị vũ khí hiện đại do Mỹ và phương Tây viện trợ thì mới khẳng định được mục tiêu chính của đợt phản công.

Liên quan tới tình hình đập nước thủy điện Kakhovka, Thị trưởng thành phố Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev cho biết, mức nước lụt sau khi vỡ đập đã giảm khoảng 1,2m.

Trước đó, quyền Thống đốc vùng Kherson Volodymyr Saldo xác nhận, hơn 4.000 thường dân đã được di chuyển khỏi vùng ảnh hưởng của nước lũ. Các đơn vị của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã có mặt tham gia di tản người dân khỏi khu vực ảnh hưởng. Mỗi ngày có khoảng 300 người được sơ tán tại các điểm tái định cư mới.

Kim Ngân (tổng hợp)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-ngay-86-moi-phan-cong-ton-that-cua-ukraine-da-tang-gap-3-lan-257328.html