Chiến sự Syria: IS tấn công trại tị nạn, bắt cóc hàng trăm con tin

Tổ chức khủng bố IS đã tổ chức một cuộc tấn công nhắm vào 1 trại tị nạn ở phía đông tỉnh Deir Ezzor và bắt cóc khoảng 700 dân thường làm con tin, Trung tướng Vladimir Savchenko - người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Syria của Nga, cho biết hôm thứ Hai.

"Tận dụng việc sắc lệnh được hoàn toàn ân xá, các tay súng IS đã tấn công một trại tị nạn trong khu vực Al-Bahra vào ngày 13/10, bắt giữ khoảng 130 gia đình bao gồm 700 người và đưa họ đến thành phố Hajin (ở phía đông Syria)", Trung tướng Savchenko cho biết

Người đứng đầu Trung tâm cũng nhấn mạnh rằng những con tin bị bắt cóc sẽ bị bọn khủng bố sử dụng làm "lá chắn sống" để bảo vệ chúng khỏi cuộc tấn công của nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở bờ đông của sông Euphrates.

Hiện tổ chức khủng bố IS đã giành quyền kiểm soát hơn 20 km lãnh thổ Syria dọc theo bờ đông của sông Euphrates, Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho biết.

"Do hậu quả của sự bất lực đến từ các lực lượng đồng minh của Mỹ, những kẻ khủng bố đã kiểm soát toàn bộ dải đất dọc theo bờ đông của sông Euphrates trải dài khoảng 20 km giữa thành phố Hajin và thị trấn as-Susah.

Mặc dù tuyên bố của Mỹ về chiến thắng trước IS ở Syria, những kẻ khủng bố vẫn nắm quyền kiểm soát đối với một số khu vực nhất định của đất nước", Trung tướng Savchenko tuyên bố.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chien-su-syria-is-tan-cong-trai-ti-nan-bat-coc-hang-tram-con-tin-129156.html