Chiến sự Syria: Liều lĩnh trỗi dậy tấn công dữ dội vào quân đội Syria, IS bỏ mạng hàng loạt

IS đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào quân đội Syria ở vùng nông thôn phía Đông của tỉnh Homs, Syria trong tuần này. Tuy nhiên, kết cục IS bị tổn thất nặng nề, buộc chúng phải rút quân trên sa mạc.

Theo AMN, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào quân đội Syria ở vùng nông thôn phía Đông của tỉnh Homs trong tuần này.

IS được cho là đã bắt đầu các cuộc tấn công vào sáng 31/12/2019, đánh vào một số địa điểm của quân đội Syria ở khu vực giữa các thị trấn Al-Sukhnah và Al-Shoula.

Những cuộc tấn công này đã dẫn đến một loạt các cuộc đụng độ giữa hai bên kéo dài trong vài giờ ngày 31/12. Cuối cùng trận đánh cũng kết thúc với những tổn thất nặng nề cho IS, buộc chúng phải rút quân trên sa mạc.

Theo một nguồn tin quân sự trong khu vực, IS đang cố gắng chiếm giữ các vị trí ở khu vực Al-Sukhnah, nhưng đã bị quân đội Syria đẩy lùi.

IS đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào quân đội Syria ở vùng nông thôn phía Đông của tỉnh Homs trong tuần này.

IS đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào quân đội Syria ở vùng nông thôn phía Đông của tỉnh Homs trong tuần này.

Nga không kích lớn vào Tây Bắc Syria ngay đầu năm mới

Lực lượng không quân Nga đã mở đợt tấn công lớn nhằm vào tỉnh Idlib tối qua, nhắm đến một số khu vực trong vùng.

Các báo cáo cho thấy, không quân Nga đã mở hơn 30 cuộc không kích trong 12 giờ qua, tấn công vào Ma’arat Al-Nu’man và một số vị trí khác khắp tỉnh Idlib.

Cuộc tấn công của Nga được triển khai ngay sau khi lực lượng này gặp khó khăn trong việc tấn công ở mặt đất do thời tiết xấu ở khu vực Đông Bắc Syria.

Cùng lúc đó, quân đội Syria và phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) cũng mở các đợt tấn công dọc mặt trận Đông Nam Idlib và cả hai bên đã tấn công bằng tên lửa và pháo vào hàng phòng thủ của nhau.

Quân đội Syria đã dừng tấn công vào Đông Nam Idlib vì thời tiết xấu nhưng họ đã nối lại các cuộc tấn công trong những ngày tới.

Nga vô hiệu hóa trận pháo kích vào căn cứ Hmeimim

Căn cứ không quân Hmeimim của Nga nằm ở tỉnh Latakia của Syria hôm qua đã bị bắn phá bằng đạn pháo phản lực cỡ 122 mm. Đây chính là cuộc tấn công lần đầu tiên trong năm 2020 do phiến quân thực hiện.

Hậu quả của cuộc pháo kích không được tiết lộ bởi cả phía Nga và Syria, nhưng các hệ thống phòng không Moskva bố trí tại đây đã chứng minh tính hiệu quả cao của việc bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của khủng bố.

Theo các số liệu chính thức, năm ngoái ít nhất 27 tên lửa các loại đã được bắn vào căn cứ không quân Hmeimim, nhưng sau đó do việc trục xuất các chiến binh khỏi Idlib mà các tổ hợp MLRS đã ít dần tần suất thực chiến do giới hạn phạm vi.

Phán đoán ban đầu cho thấy những quả đạn pháo phản lực BM-21 Grad đã được phóng từ một địa điểm nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hama, nơi vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm khủng bố được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ.

Thông qua những diễn biến nêu trên, có thể nhận thấy việc Nga bố trí dày đặc các hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 cùng với Tor-M2U tại căn cứ Hmeimim đã phát huy tác dụng rất cao, giúp họ tránh phải chịu thiệt hại như căn cứ của Mỹ tại tỉnh Kirkuk của Iraq vừa qua.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chien-su-syria-lieu-linh-troi-day-tan-cong-du-doi-vao-quan-doi-syria-is-bo-mang-hang-loat-a461666.html