Chiến sự Syria: Mỹ, Anh và Pháp tăng cường sự hiện diện tại Manbij, thách thức Thổ Nhĩ Kỳ

Các đại diện của dân quân người Kurd tại khu vực Manbij, phía Bắc Syria cho biết, liên quân do Mỹ lãnh đạo đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực này để đáp trả lại lời đe dọa của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

"Mỹ và Pháp đã tăng cường sĩ số quân đội của họ ở Manbij sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra những tuyên bố cứng rắn sẽ nhắm vào khu vực này, ngoài ra quân đội Anh cũng đã được điều động tới đây", Helil Bozi, chỉ huy Hội đồng quân sự Manbij của nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), cho biết.

Ông Bozi nhấn mạnh: "Mỹ đã triển khai các đơn vị Lực Lượng Đặc biệt gần khu vực sông Sajur để thiết lập đường ranh giới mà qua đó các lực lượng liên quân Mỹ sẽ tấn công và trả đũa. Liên minh của chúng tôi với các lực lượng của liên minh vẫn tiếp tục được duy trì, họ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trên chiến trường".

Viên chỉ huy cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã không tìm được tiếng nói chung tại Manbij: "Trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận với Mỹ, họ sẽ không triển khai khí tài và tăng cường sự hiện diện tại khu vực này".

"Về phần mình, Hội đồng quân sự Manbij quyết tâm duy trì sự phản kháng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công và bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi cho tới giọt máu cuối cùng", ông Bozi nhấn mạnh.

Theo ông Rezan Gulo, chỉ huy dân quân người Kurd ở khu vực Jazire phía bắc Syria đã khẳng định sự hiện diện của quân đội Mỹ, Pháp và Anh trong khu vực.

"Quân đội Mỹ, Anh và Pháp không chỉ hiện diện ở Manbij mà còn ở Tell Abyad, Deir ez-Zor, Raqqa và Tabqa trong khuôn khổ mối liên minh với nhóm SDF. Lực lượng liên quân đang gia tăng sự hiện diện của họ ở khắp miền bắc Syria", ông Gulo nhận định.

Trước đó, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội Mỹ đã tăng cường sự hiện diện tại Manbij kể từ hôm 1/4.

Hãng tin trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy rằng Mỹ đã thiết lập hai căn cứ trong khu vực, một căn cứ "nằm cách sông Sajur 8 km" tạo thành phòng tuyến tự nhiên ngăn cách giữa hai khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ và SDF kiểm soát, và một căn cứ khác "được xây dựng cách khu vực phía nam của Dadat 4 km".

Hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu tuần tra dọc bờ sông Sajur hàng ngày, để đáp trả lại các lời đe dọa trước đó của Thổ Nhĩ Kỳ về một cuộc tấn công có thể xảy ra tại Manbij.

Trong khi đó, hãng tin Kurdistan 24 đưa tin hôm 3/4 cho biết binh lính Pháp đã được triển khai ở khu vực Manbij, sau khi Tổng thống Emmanuel Macron cam kết hỗ trợ cho lực lượng SDF.

Trước đó vào ngày 28/3, Hội đồng An ninh Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng Ankara đã sẵn sàng mở rộng chiến dịch "Cành Olive", nhắm tới khu vực Manbij trong trường hợp dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn không rút lui khỏi khu vực này.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chien-su-syria-my-anh-va-phap-tang-cuong-su-hien-dien-tai-manbij-thach-thuc-tho-nhi-ky-75333.html