Chiến sự Syria: Quân chính phủ kiểm soát 99% lãnh thổ Daraa

Tổ chức khủng bố IS đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn ở khu vực tỉnh Daraa khi chỉ còn kiểm soát một khu vực chưa đến 70 km2.

Được hỗ trợ bởi Không quân Nga, quân đội Syria tiếp tục tấn công vào lưu vực Yarmouk hôm Chủ nhật vừa qua, nhắm vào một số khu vực được kiểm soát bởi nhóm khủng bố Walays Jalh Khaled bin Walid.

Theo một nguồn tin quân sự ở Daraa, một phần của lực lượng Mãnh Hổ đã có thể kiểm soát thị trấn nhỏ Abdeen sau khi giao tranh với các phần tử khủng bố.

Sau khi giải phóng Abdeen, quân đội Syria bắt đầu tiến về phía thị trấn Shajarah - thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố IS tại lưu vực Yarmouk.

Nhóm khủng bố Jaysh Khaled bin Walid (chi nhánh của IS) đã một lần nữa được yêu cầu đầu hàng và giao nộp vũ khí, tuy nhiên chưa đưa ra câu trả lời.

Jaysh Khaled bin Walid có thể đang hy vọng một thỏa thuận sơ tán, tuy nhiên phía SAA cũng chưa đưa ra đề nghị này.

Thực tế là Jaysh Khaled bin Walid còn có rất ít lợi thế để yêu cầu được sơ tán do phía IS đang tỏ ra thất thế trên chiến trường.

Hiện nhóm khủng bố này đang hy vọng các phe đối lập có thể cài thêm điều khoản để cho Jaysh Khaled bin Walid sơ tán tới Idlib.

Như vậy quân đội Syria đã kiểm soát 99% lãnh thổ tỉnh Daraa, còn IS chỉ còn kiểm soát một khu vực chưa đến 70 km2 ở phía tây nam Daraa.

Theo AMN

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chien-su-syria-quan-chinh-phu-kiem-soat-99-lanh-tho-daraa-90348.html