Chiến sỹ Cảnh sát giao thông bị thương trong quá trình xử lý vi phạm giao thông

Trong quá trình phát hiện, xử lý 1 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, 1 chiến sỹ CSGT thuộc Đội CSGT số 9, Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã bị thương.

Vào khoảng 10h sáng nay 20-2, tổ công tác của Đội CSGT số 9 do Trung tá Nguyễn Văn Dũng chỉ huy cùng Thượng úy Bùi Xuân Điệp, Trung úy Lê Tất Lâm làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 32 đoạn qua phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chở một cô gái, có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông đường bộ, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Quá trình xử lý sự việc, Trung úy Lê Tất Lâm đã bị chiếc xe máy húc trúng, ngã xuống đường, chấn thương vùng mặt, tụ máu phần đầu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ công tác đội CSGT số 9 và người dân đã khẩn trương đưa Trung úy Lê Tất Lâm vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời khống chế đối tượng điều khiển xe máy, là Phạm Văn Quỳnh (SN 1997, quê quán Nga Sơn, Thanh Hóa). Hiện sức khỏe của Trung úy Lâm đang dần hồi phục; đối tượng và vụ việc đang được Công an thị xã Sơn Tây điều tra, xử lý.

Hoàng Phong

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/phong-xe-vuot-den-do-dam-canh-sat-giao-thong-khi-bi-kiem-tra/843618.antd