Chiến sỹ công an hi sinh: Người vợ trẻ đau đớn òa khóc khi thay chồng nhận huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Sau sự hy sinh anh dũng của Thượng úy công an, Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã quyết định truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' vì những cống hiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bản an ninh trật tự.

Ngày 24/3, anh Phạm Văn Toàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An có mặt tại tang lễ của Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (SN 1991), ở xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An để thắp hương, chia sẻ với gia đình.

Theo đó, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã ký quyết định số 76-QĐKT/TWĐTN-VP về việc truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa vì đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm nguy hiểm, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Được sự ủy quyền của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, anh Phạm Văn Toàn cũng đã trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tới vợ của Thượng úy Nghĩa. Nhận được phần thưởng này, chị Phan Thị Quỳnh (SN 1992, vợ Thượng úy Nghĩa) òa khóc nức nở.

Người vợ trẻ nhận huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Người vợ trẻ nhận huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Cùng chiều 24/3, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu chiến sĩ Sầm Quốc Nghĩa, cán bộ Công an huyện Quế Phong hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vây bắt nhóm đối tượng mua bán ma túy theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Trước đó, ngày 22/3, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh đã kí quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Sầm Quốc Nghĩa. Trong cuộc chiến cam go, khốc liệt với tội phạm ma túy, Đại úy Nghĩa đã anh dũng hy sinh vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân trên mảnh đất núi rừng miền Tây xứ Nghệ. Sự hy sinh cao cả, thiêng liêng đó, đã để lại nhiều đau thương, sự mất mát quá lớn đối với lực lượng Công an nhân dân, gia đình và nhân dân.

Đồng đội nghẹn ngào đến chia buồn cùng gia đình Đại úy Sầm Quốc Nghĩa.

Sau lễ truy điệu, lễ đưa tang Đại úy Sầm Quốc Nghĩa sẽ được tiến hành vào 6h ngày 25/3/2020 (tức ngày 2/3 âm lịch). Đại úy Nghĩa sẽ được an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Vào sáng 22/3, Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một đối tượng người Lào tổ chức vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới vào khu vực rừng núi thuộc xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Lãnh đạo công an huyện đã nhanh chóng cử tổ công tác trong đó có Thượng úy Nghĩa tiến hành xác minh và lên phương án bắt giữ.

Trong quá trình đang tiếp cận thì bất ngờ từ phía sau có 2 đối tượng từ trong rừng lao ra cầm dao đâm vào Thượng úy Nghĩa. Mặc dù bị trọng thương nhưng Thượng úy Nghĩa vẫn tiếp tục truy đuổi và ra hiệu cho đồng đội khống chế, bắt giữ đối tượng.

Nghe thấy tiếng gọi của Thượng úy Nghĩa, ngay lập tức mũi công tác còn lại đã nhanh chóng có mặt để phối hợp truy bắt. Nhưng do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu. Mặc dù đã được đồng đội nhanh chóng đưa về trung tâm y tế cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng và bị mất quá nhiều máu trong quá trình truy đuổi, nên Thượng úy Nghĩa đã hy sinh vào trưa cùng ngày.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chien-sy-cong-an-hi-sinh-nguoi-vo-tre-dau-don-oa-khoc-khi-thay-chong-nhan-huy-hieu-tuoi-tre-dung-cam-a470024.html