Chiến sỹ 'sao vuông' huyện Tĩnh Gia vào mùa huấn luyện

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa, huyện Tĩnh Gia đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đồng thời tích cực triển khai tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất với khí thế sôi nổi và quyết tâm cao nhất.

Chiến sỹ DQTV năm thứ nhất luyện tập điều lệnh đội ngũ.

Quán triệt phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, những năm qua, công tác xây dựng và huấn luyện Dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn luôn được Ban CHQS huyện Tĩnh Gia chú trọng tham mưu, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Trong quá trình huấn luyện, thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị tư tưởng; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện. Trong từng khoa mục, tiến hành tập luyện, giảng thử nhiều lần, coi trọng việc lấy ví dụ, dẫn chứng sát với điều kiện địa hình. Sau đó tiếp tục thục luyện và thông qua tại thực địa, làm cho nội dung huấn luyện có tính thực tiễn, thuyết phục cao.

Chiến sỹ DQTV năm thứ nhất huấn luyện ném lựu đạn.

Năm 2019, Ban CHQS huyện Tĩnh Gia thành lập 6 cụm huấn luyện liên xã cho 33 xã và 1 thị trấn. Trong thời gian 15 ngày, các chiến sỹ dân quân năm thứ nhất được học tập, huấn luyện cả về chính trị - pháp luật và quân sự. Trọng tâm là các nội dung dân quân làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; quan điểm của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nội dung cơ bản của các văn bản, quy phạm pháp luật về quân sự - quốc phòng; các nội dung về điều lệnh đội ngũ, chiến thuật từng người và tổ dân quân; tính năng, kỹ chiến thuật một số loại vũ khí trang bị trong thực hiện nhiệm vụ.

Có mặt trên thao trường huấn luyện của Cụm 5 (thuộc địa bàn xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia), gồm các xã: Tân Dân, Hải An, Triêu Dương, Hải Ninh và Hải Châu là hơn 40 chiến sỹ “sao vuông” đang say sưa luyện tập tập các khoa mục điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, tập ngắm bắn súng, ném lựu đạn, thực hành các tư thế vận động trên chiến trường. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ huấn luyện, các chiến sĩ dân quân đang tập làm quen các động tác cơ bản, nhiều chiến sĩ bước đầu còn lóng ngóng chưa thành thạo, nhưng sau khi được cán bộ huấn luyện trực tiếp kiểm tra, phân tích động tác, uốn nắn kịp thời đã nhanh chóng nắm bắt được yếu lĩnh động tác, tự tin tích cực luyện tập. Tham gia huấn luyện đợt này là những đồng chí lần đầu tiên được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, và đều có chung quyết tâm học tập, rèn luyện để đạt kết quả cao nhất.

Chiến sỹ DQTV năm thứ nhất luyện tập tập ngắm bắn súng.

Hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện với kết quả cao nhất, cũng chính là quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Trong đó Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tĩnh Gia luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, trực tiếp tổ chức, điều hành công tác huấn luyện đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Mặt khác, thường xuyên phát huy vai trò cơ quan quân sự cấp xã trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó tạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn cũng như phương án tác chiến.

Niềm vui đang lấp lánh trong những giọt mồ trên khuôn mặt từng cán bộ, chiến sỹ dân quân nơi thao trường bãi tập, đây cũng là minh chứng sinh động nhất cho khí thế và quyết tâm cao, hứa hẹn một mùa huấn luyện gặt hái được nhiều thành công trên quê hương Tĩnh Gia đang đổi mới từng ngày.

Ngọc Lê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/luc-luong-vu-trang/chien-sy-sao-vuong-huyen-tinh-gia-vao-mua-huan-luyen/99081.htm