Chiến thắng 2-0 trước Yemen: Đội tuyển Việt Nam chắc đến 99% cơ hội đi tiếp

Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu thành công khi giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Yemen. Liệu chiến thắng này có phải là 'chìa khóa vàng' mở ra cánh cổng bước tiếp đến những vòng sau của thầy trò HLV Park Hang-Seo tại Asian Cup 2019?

Để giành cơ hội đi tiếp, đội tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước đội tuyển Yemen. Mặc dù trận đấu diễn ra vào khoảng 23h đêm ngày 16/1, nhưng cũng không làm giảm đi sự quan tâm của cổ động viên nước nhà với dàn tuyển thủ trẻ.

Chiến thắng 2-0 trước Yemen, cánh cửa bước tiếp của Việt Nam tại Asian Cup 2019 được mở rộng. Để độc giả có những góc nhìn khách quan, đa chiều, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với cựu danh thủ, tiền vệ Lê Hồng Minh, lắng nghe những chia sẻ, phân tích và nhận định về trận đấu cũng như khả năng đi tiếp của các “chàng trai Vàng của bóng đá Việt Nam” trong những vòng đấu tiếp theo.

Cựu tiền vệ Lê Hồng Minh cho rằng đội tuyển Việt Nam có đến 99% cơ hội đi tiếp.

Luôn theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu từ đầu giải Asian Cup 2019, ông có nhận định như thế nào về chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam ngày hôm qua và khả năng tiến sâu của thầy trò HLV Park Hang-Seo trong những vòng sắp tới?

Theo tôi, hôm qua đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tốt. Ông Park Hang-seo luôn có những phương án, hôm qua là trận đầu tiên đội tuyển Việt Nam không bị thủng lưới. Cơ hội đi tiếp lên đến 99% rồi.

Trong trận đấu với Yemen, Quang Hải và Quế Ngọc Hải đều ghi được bàn thắng, ông có đánh giá thế nào về 2 pha lập công này?

Bóng đá là môn thi đấu tập thể, muốn dẫn đến những tình huống này cần nói đến Công Phượng và Văn Đức. Hiệp 1 Công Phượng bị phạm lỗi, Quang Hải đã có quả sút phạt tốt, vẽ nên 1 đường cong tuyệt vời. Còn quả phạt đền do Quế Ngọc Hải thể hiện thực sự xuất sắc và quá lạnh lùng.

Có rất nhiều ý kiến cho rằng, bàn thắng mở màn của Quang Hải giúp các cầu thủ trẻ tự tin hơn, thi đấu khởi sắc hơn, ông có đồng thuận với ý kiến này?

Quang Hải là cái tên tiếp tục tạo nên sự chú ý đặc biệt.

Theo tôi, bàn thắng của Quang Hải đã giải tỏa sức ép cho các cầu thủ. Vì, trận đấu này mình buộc phải thắng và thắng với cách biệt thì mình mới có cơ hội đi tiếp.

Vẫn phải chờ kết quả của trận đấu Oman sẽ gặp Turkmenistan vào lúc 20h30 ngày 18/1 để xác định tuyển Việt Nam có thể đi tiếp hay không? Nếu có cơ hội đi tiếp, theo ông huấn luyện viên Park cùng học trò của mình cần làm gì để tiến sâu hơn tại Asian cup 2019?

Càng vào vòng trong, các đội bóng ngày càng mạnh hơn. Nếu chơi với phong độ như hiện nay và một chút may mắn biết đâu chúng ta sẽ tạo nên bất ngờ. Trong những trận đấu với những đội bóng mạnh như Iran, Iraq trước đó, chúng ta đều nhận thấy rằng họ đều rất thận trọng, không chơi dồn dập, kiểm soát chắc bóng và nghiên cứu rất kỹ về đội tuyển Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!

Phạm Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chien-thang-2-truoc-yemen-doi-tuyen-viet-nam-chac-den-99-co-hoi-di-tiep-a418876.html