Chiến thắng khẳng định vị thế

Bàn thắng duy nhất của Quang Hải đã giúp đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0 tại trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra tối 10-10, trên sân Mỹ Đình.

Đánh giá về trận đấu này, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tự tin, bình tĩnh, chơi đàng hoàng, chững chạc. Cũng có một vài cầu thủ làm tôi thất vọng như Công Phượng chẳng hạn, nhưng cũng trong dự đoán thôi. Tất nhiên, Việt Nam cũng có nhiều vấn đề cần rút kinh nghiệm. Qua trận này, chơi với Malaysia lúc nào chúng ta cũng có niềm tin chiến thắng. Từ giờ trở đi, Malaysia đá với chúng ta có lẽ sẽ ám ảnh chắc thua”.

Cùng quan điểm trên, cựu danh thủ, nhà giáo Đặng Gia Mẫn đánh giá: “Đội tuyển Việt Nam đã biết "liệu cơm gắp mắm". Hàng phòng ngự nói chung đã chơi tốt, duy chỉ có một tình huống Văn Lâm mắc sai lầm. Trên hàng công thì Công Phượng vẫn chưa có được phong độ tốt nhất bởi quãng thời gian dài phải ngồi dự bị. Văn Toàn tuy có tốc độ tốt nhưng thể lực và thể hình mỏng khiến cầu thủ này không phát huy hết giá trị của mình. Tôi và nhiều người hâm mộ rất mong muốn hàng công của tuyển Việt Nam có một mẫu tiền đạo như Hoàng Vũ Samson ở thời kỳ đỉnh cao. Câu chuyện nhập tịch của đội tuyển đã được nói đi nói lại nhiều năm qua nhưng nếu được thì chúng ta nên trao cơ hội cho cầu thủ nhập tịch, bởi xét cho cùng họ cũng là công dân Việt Nam”.

Tiền đạo Công Phượng (ở giữa) đã chơi đầy nỗ lực nhưng chưa đáp ứng được mong đợi của người hâm mộ. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Trong khi đó, cựu cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn đánh giá: “Đầu tiên, tôi xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Một chiến thắng xứng đáng và thuyết phục. Đội tuyển Malaysia làm cho chúng ta hơi ngỡ ngàng một chút ở những phút đầu trận. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, thế trận cũng có phần lấn lướt hơn và gây nhiều tình huống nguy hiểm cho chúng ta. Nhưng phải nói là HLV Park Hang-seo đã quá cao tay khi biết mình, biết ta để giành chiến thắng".

Ngay sau khi trận Việt Nam thắng Malaysia 1-0 kết thúc, tờ Fox Sport Asia bình: "Không có nhiều cơ hội đến với tuyển Việt Nam trong hiệp 1 nhưng các đội bóng lớn chỉ cần một cơ hội là họ có thể ghi bàn. Đó chính xác là những gì các học trò của HLV Park Hang-seo đã làm. 5 phút trước khi kết thúc hiệp 1, Ngọc Hải tạt bóng cho Quang Hải thoát xuống ngã người sút tung lưới thủ thành Farizal. Malaysia càng thấy khó khăn hơn vì họ biết nhà vô địch AFF Cup 2018 rất ít khi mắc sai sót".

Dù tiếc nuối khi đội nhà thất bại nhưng báo chí Malaysia vẫn dành tặng những lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam. Tờ The Star viết: “Việt Nam tỏ ra quá mạnh khi vượt qua Malaysia với tỷ số 1-0. Chiến thắng của “những ngôi sao vàng” được định đoạt bởi Nguyễn Quang Hải, với pha ghi bàn đẳng cấp ở phút 40". Tờ Malay Mail bình luận: “Malaysia tỏ ra yếu thế trước tuyển Việt Nam cân bằng mọi tuyến đấu hơn. Động thái duy nhất mà Malaysia tạo được là tình huống Syafiq Ahmad tạo ra sự lộn xộn từ pha phạt góc. Mãnh hổ khập khiễng rời Hà Nội". Trong khi tờ Harian Metro thừa nhận: “Đội tuyển Việt Nam rõ ràng không hề đơn giản khi khiến cho mãnh hổ Malaysia phải nhận thất bại 0-1. Malaysia giống như những chú hổ mất nanh khi không tạo ra được pha tấn công nguy hiểm nào trước đội chủ nhà. Việt Nam đã không phạm phải bất kỳ sai lầm nào, dù nhỏ. Từ đó, đội chủ nhà có được thế trận tích cực và ghi bàn thắng làm nức lòng người hâm mộ".

Báo chí Thái Lan một lần nữa dành những mỹ từ khen ngợi tuyển Việt Nam. Siam Sports bình luận: “Một lần nữa, Việt Nam cho thấy họ là Vua bóng đá Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. Trong ngày thi đấu mà các đội bóng Đông Nam Á là Campuchia, Myanmar, Singapore và Indonesia thua tan nát thì Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước Malaysia”. Tờ Thairath ca ngợi bàn thắng đẳng cấp của Quang Hải: "Quang Hải xứng đáng được coi là người hùng của tuyển Việt Nam. Đó là pha làm bàn rất đẳng cấp".

HOA LƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/chien-thang-khang-dinh-vi-the-593295