Chiến Thắng: Tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động từ nghề may gia côngTin khácChung tay phòng chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch COVID-19THÔNG BÁO NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ BẢY (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2021) HĐND TỈNH KHÓA XVII NHIỆM KỲ 2021

Trong vài năm trở lại đây, một số doanh nghiệp, gia đình trên địa bàn xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn đã đầu tư máy may công nghiệp và liên kết với các doanh nghiệp ở ngoài tỉnh để may gia công túi siêu thị. Nhờ đó, đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhiều lao động trong và ngoài xã.

Xưởng may gia công túi siêu thị Loan Tùng của gia đình chị Dương Thúy Loan, thôn Hồng Vy đi vào hoạt động từ tháng 7/2018. Xưởng may đã tạo việc làm cho 25 lao động tại các xã: Chiến Thắng, Trấn Yên, Vũ Sơn.

Chị Loan cho biết: Mới đầu, tôi mua một máy may công nghiệp để nhận may gia công túi siêu thị cho một doanh nghiệp may gia công tại xã Vũ Lễ vào những lúc rảnh rỗi. Sau đó, nhiều chị em đến học may và có nhu cầu muốn kiếm thêm thu nhập, tôi đã mạnh dạn đầu tư mua máy may công nghiệp để các chị em cùng làm. Lúc xưởng mới đi vào hoạt động, tôi đầu tư 10 máy, tạo việc làm cho 10 lao động. Năm 2020, tôi thuê thêm lao động và đầu tư thêm 15 máy. Trung bình mỗi tháng, xưởng may của tôi may gia công được từ 100.000 đến 200.000 sản phẩm, tạo thu nhập ổn định cho các lao động từ 4 đến 8 triệu đồng/người/tháng.

Gia công sản phẩm túi tự phân hủy dùng trong siêu thị tại xưởng may Loan Tùng, thôn Hồng Vy, xã Chiến Thắng

Không chỉ có xưởng may gia công của chị Loan, hiện trên địa bàn xã có một số công ty liên kết với công ty ngoài tỉnh may gia công túi siêu thị. Điển hình như Công ty TNHH MTV May công nghiệp Phong Cương, thôn Hồng Vy. Ông Lê Văn Phong, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty đi vào hoạt động từ cuối năm 2018. Trung bình mỗi tháng, công ty nhận gia công 200.000 đến 300.000 sản phẩm túi siêu thị. Hiện nay, công ty tạo việc làm cho 35 lao động tại xã với hình thức may gia công ăn lương theo sản phẩm. Nhiều lao động đã làm việc lâu, thành thạo tay nghề có thu nhập đạt đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, để may gia công túi, các doanh nghiệp, gia đình có xưởng may phải đầu tư máy móc với mức giá đầu tư từ 8 triệu đồng/máy đến 42 triệu đồng/máy tùy loại và chất lượng máy. Cùng với đó, do may gia công phải thực hiện nhiều công đoạn, do vậy, các xưởng may ở xã Chiến Thắng đã tạo việc làm cho nhiều lao động tại xã và một số xã lân cận. Đặc biệt, công việc may gia công tính theo đầu sản phẩm nên không gò bó về thời gian, có thể tranh thủ làm những lúc nông nhàn, rảnh rỗi. Chính vì vậy, những lao động làm việc tại các xưởng may này chủ yếu là lao động nữ.

Được biết, các xưởng may tại xã Chiến Thắng liên kết với Công ty Cổ phần May Casablanca để may gia công túi siêu thị xuất khẩu ra nước ngoài. Theo số liệu từ UBND xã Chiến Thắng, toàn xã hiện có 6 xưởng may gia công, tạo việc làm cho hơn 200 lao động với mức thu nhập từ 3 đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Chị Nguyễn Thị Thoa, Thôn Hồng Minh, xã Chiến Thắng chia sẻ: Trước đây, thu nhập của gia đình tôi chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên không dư giả gì, cuộc sống khá khó khăn. Từ năm 2018, khi Công ty TNHH MTV May công nghiệp Phong Cương đi vào hoạt động, tôi đã xin vào làm may gia công, với các công đoạn may thân, hông và quai túi. Với những sản phẩm dễ làm, mỗi ngày tôi có thể may được 3.000 sản phẩm. Làm việc ở đây, tôi có thể thu xếp đưa đón con đi học cũng như làm mùa vụ. Bởi vậy, ngoài thu nhập từ làm ruộng, hằng tháng, tôi còn có thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Quang Phiệt, Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng cho biết: Trong 4 năm trở lại đây, trên địa bàn xã có một số doanh nghiệp, gia đình mạnh dạn đầu tư máy móc, liên kết với các công ty ngoài tỉnh nhận may gia công túi tự phân hủy dùng trong siêu thị để xuất khẩu ra nước ngoài. Các xưởng may gia công này đều tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn lao động, đặc biệt là đã góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động nữ trong và ngoài xã, từ đó giúp các gia đình tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Có thể thấy, sự ra đời của các xưởng may gia công tại xã Chiến Thắng thời gian qua đã giúp chị em phụ nữ trong và ngoài xã có nguồn thu nhập ổn định, có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình và việc học hành của con cái. May gia công đã và đang là hướng đi mới trong giải quyết việc làm cho lao động nữ tại xã Chiến Thắng cũng như tại huyện Bắc Sơn, tạo điều kiện để chị em vươn lên trong cuộc sống ngay tại quê hương.

CẨM HÀ

THANH HUYỀN - TRIỆU THÀNH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/trang-dia-phuong/huyen-bac-son/466322-chien-thang-tao-viec-lam-tang-thu-nhap-cho-lao-dong-tu-nghe-may-gia-cong.html