Chiến thắng thuộc về đội bóng có bản lĩnh

Theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá, thất bại trước đội Ô-lim-pích Hàn Quốc đã giúp HLV Pắc Hang-xo và các học trò thấy được một số hạn chế về chuyên môn. Ðó là sự phối hợp chưa tốt giữa các tiền vệ đánh chặn và hàng thủ khi đội bạn lên bóng tốc độ cao từ trung lộ vào khu cấm địa của thủ môn Tiến Dũng. Ba bàn thua của đội Việt Nam đều xuất phát từ những tình huống này. Mặt khác, trước đối phương hơn hẳn về đẳng cấp, các chàng trai áo đỏ phần nào bị 'khớp' về tâm lý, dẫn đến lúng túng trong phòng ngự cũng như khi tiến công. Ðây là điểm yếu mà ban huấn luyện cần rút kinh nghiệm với các cầu thủ và có điều chỉnh cần thiết để 'bịt' được những 'lỗ hổng' đó, đồng thời tìm ra đối sách thích hợp trong cuộc đọ sức với đội Ô-lim-pích Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE).

Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, đội Ô-lim-pích UAE cũng đang có phong độ tốt và càng vào sâu trong giải lại càng chơi hay. Sau khi vượt qua vòng bảng, họ đã đánh bại đội chủ nhà Ô-lim-pích In-đô-nê-xi-a ở vòng 1/8 cùng đội Ô-lim-pích CHDCND Triều Tiên trong trận tứ kết bằng loạt đá luân lưu 11 m sau 120 phút thi đấu và chỉ chịu thua đội Ô-lim-pích Nhật Bản 0-1 ở trận bán kết. Thực tế cho thấy đoàn quân của HLV Ma-xi-ê Xcoóc-da chơi bóng khá đa dạng với các sơ đồ chiến thuật 4-4-2, 4-1-4-1, cự ly đội hình giữa các tuyến luôn được bảo đảm, hàng công phối hợp tương đối ăn ý, trong khi các cầu thủ đá ở hai cánh có tốc độ nhanh, thể lực sung mãn.

KHÁNH VI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/binh-luan/item/37494602-chien-thang-thuoc-ve-doi-bong-co-ban-linh.html