Chiến tranh cận kề: Lực lượng do Iran hậu thuẫn đưa tên lửa tới sát căn cứ Mỹ

Trước đó, Mỹ lệnh cho tất cả nhân viên chính phủ không làm nhiệm vụ khẩn cấp rời khỏi đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này ở Iraq.

Tình báo Mỹ tiết lộ nhiều tên lửa được các lực lượng hậu thuẫn bởi Iran chuyển tới sát căn cứ Mỹ ở Iraq

Tình báo Mỹ tiết lộ nhiều tên lửa được các lực lượng hậu thuẫn bởi Iran chuyển tới sát căn cứ Mỹ ở Iraq

Tờ Daily Star đưa tin, 2 nguồn tin an ninh hàng đầu của Iraq cho biết tình báo Mỹ vừa tiết lộ các lực lượng do Iran hậu thuẫn đã chuyển nhiều tên lửa tới gần căn cứ quân sự của nước này chỉ vài giờ sau khi Washington cảnh báo về các cuộc tấn công.

Sáng 15/5, Mỹ yêu cầu toàn bộ nhân viên chính phủ không làm nhiệm vụ khẩn cấp tại đại sứ quán ở thủ đô Baghdad (Iraq) và lãnh sự quán ở thành phố Erbil (Iraq) rời khỏi quốc gia Trung Đông ngay lập tức, tờ New York Times đưa tin.

Cuộc sơ tán lần này cho thấy phản ứng của chính quyền Tổng thống Trump với mối đe dọa tiềm ẩn liên quan tới các lực lượng do Iran giật dây.

"Thông điệp của người Mỹ rất rõ ràng. Họ muốn đảm bảo rằng Iraq sẽ ngăn chặn các lực lượng do Iran hậu thuẫn đe dọa tới lợi ích của Washington. Trong trường hợp Mỹ bị tấn công trên đất Iraq, Washington sẽ hành động quân sự mà không cần phối hợp cùng quân đội Baghdad", Reuters dẫn một nguồn tin quân sự cấp cao của Iraq cho biết.

Hà Lan và Đức cũng tạm ngưng hoạt động quân sự ở Iraq vì những lo ngại về an ninh.

Căng thẳng Mỹ-Iran có dấu hiệu leo thang khi Mỹ triển khai các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, một phi đội máy bay ném bom B-52, tàu vận tải đổ bộ USS Arlington và một tổ hợp phòng không Patriot đến Trung Đông để răn đe Iran.

Nguyễn Thái - Daily Star

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/chien-tranh-can-ke-luc-luong-do-iran-hau-thuan-dua-ten-lua-toi-sat-can-cu-my-980101.html