'Chiến tranh Lạnh còn có phép tắc, giờ Anh và Mỹ gạt bỏ tất cả'

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho rằng, cuộc khủng hoảng ngoại giao khi Anh và Mỹ cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal còn tồi tệ hơn thời Chiến tranh Lạnh.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: RT.

"Đã có rất nhiều cuộc trò chuyện cho rằng, tình hình tồi tệ hơn thời Chiến tranh Lạnh bởi vì khi đó có tuân theo một số quy định và phép tắc", Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết.

Ông cũng cáo buộc Anh, Mỹ và các cường quốc phương Tây khác "gạt bỏ tất cả các phép tắc" và truyền bá "những lời dối trá và sai lạc rõ rành rành".

Vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái ở Salisbury hồi đầu tháng 3 đã dẫn tới cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất giữa London và Mátxcơva sau nhiều năm.

Những cáo buộc của Anh về việc chất độc thần kinh cấp quân sự được dùng trong vụ đầu độc này đã bị Nga nhiều lần bác bỏ.

Vụ việc không chỉ gây ra căng thẳng giữa Nga và Anh mà các cường quốc phương Tây khác, trong đó có Mỹ và một số nước EU đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Cũng trong phát biểu ngày 2.4, ông Sergei Lavrov nhắc lại rằng, tất cả các cáo buộc nêu trên cần phải có bằng chứng xác thực. Ông Lavrov cũng cho rằng, Anh và Mỹ "chơi trò trẻ con" thay vì cung cấp bằng chứng.

Trước đó, Mátxcơva yêu cầu một cuộc họp với tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPWC) vào ngày 2.4 để có "cuộc đối thoại chân thật" về vụ Skripal, tuy nhiên phía Nga lưu ý rằng, Anh dường như không quan tâm đến việc tìm ra sự thật.

H.Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/chien-tranh-lanh-con-co-phep-tac-gio-anh-va-my-gat-bo-tat-ca-599070.ldo