Chiến tranh thế giới thứ hai dưới những góc nhìn hoàn toàn khác biệt

Qua những bức ảnh màu hiếm hoi được phóng viên nhiều nước chụp và giữ lại, người ta thấy một Thế chiến II không khốc liệt, chết chóc và dữ dội như những gì thường thấy trên phim ảnh.

Sư đoàn 5 Bộ binh kiểm tra quân trang của quân Đức sau khi giải phóng khu vực gần Diekirch, Luxembourgngày 20/1/1945

Nữ quân nhân tại một địa điểm súng phòng không 3.7 inch, tháng 12/1942

Trung úy Vernon R. Richards thuộc Nhóm máy bay chiến đấu 361 điều khiển chiếc Mustang P-51D của mình, có biệt danh là 'Tika IV', trong một nhiệm vụ hộ tống máy bay ném bom vào năm 1944

Những người lính nhảy dù Anh chuẩn bị cho một bước nhảy thực hành từ căn cứ Dakota ở Wiltshire, tháng 4/1944

Hai nữ sĩ quan Không quân Xô viết, Rufina Gasheva và Nataly Meklin được vinh danh Anh hùng vì những đóng góp của họ tại đơn vị “Phù thủy đêm” nổi tiếng trong Thế chiến II, đứng trước máy bay Polikarpov Po-2 của họ

Alfred Campin thuộc Tiểu đoàn 6, Bộ binh hạng nhẹ Durham trong cuộc huấn luyện chiến đấu ở Anh, tháng 3/1944

Một tình nguyện viên thuộc lực lượng cảnh báo phòng không kiểm tra các tòa nhà bị hư hại ở Holborn, London.

Phi công chiến đấu hàng đầu của RAF, James 'Johnnie' Johnson, trong một giờ giải lao ở Normandy, tháng 7/1944

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ leo xuống khi máy bay hạ cánh trong trận Peleliu, tháng 9-1944

Bình lính Anh ở Athens, Hy Lạp tháng 10/1944

Máy bay ném bom Lancaster gần hoàn thành tại nhà máy lắp ráp của Avro tại Woodford gần Manchester, 1943. Khoảng 125.000 máy bay Anh được chế tạo trong Chiến tranh thế giới thứ hai, và hơn một nửa lực lượng lao động là phụ nữ

Phi hành đoàn gồm 10 người của Tiểu đoàn 3 Hải quân Hoa Kỳ đến bãi biển không người thuộc đảo Pavuvu ở quần đảo Russell trong "Chiến dịch Cleanslate", tháng 2/1943

Một người lính Trung Quốc bảo vệ những chiếc máy bay Curtiss P-40 “Warhawks”, được điều khiển bởi “Những con hổ bay” của Nhóm tình nguyện viên Mỹ (AVG), tháng 7/1942

Phóng viên chiến trường cầm một chiếc máy ảnh Arriflex 35 2 1942 35mm ACR 0292 tựa vào một chiếc tăng hạng nhẹ Liên Xô BT-5

Tướng Dwight D Eisenhower và các chỉ huy cấp cao tại Trụ sở Liên minh Tối cao ở London, tháng 2/1944

Người dân Hà Lan nhảy múa trên đường phố sau khiquân Đồng minh giải phóng Eindhoven, tháng 9/1944

Nữ công nhân trong nhà máy sản xuất đạn ở Anh, 1940

Đội bắn pháo 5,5 inch thuộc Trung đoàn 75 (Shropshire Yeomanry) Pháo binh Hoàng gia, Italia tháng 9/1943

Một kíp lái thuộc Sư đoàn 16/5, Sư đoàn 6 Thiết giáp, làm sạch súng của xe tăng Crusader tại El Aroussa ở Tunisia, tháng 5/1943

Phi hành đoàn thuộc Phi đội số 44 (Rhodesia) RAF sưởi ấm trong doanh trại ở Nissen, Dunholme Lodge, Lincolnshire, Anh, sau khi trở về từ một cuộc đột kích ở Stuttgart

Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trang bị cho quân đội một khẩu súng tự động làm vũ khí bộ binh tiêu chuẩn của Thế chiến II

Một lính hải quân Mỹ nhắm súng trường Garand M1 trong khi ngồi trên các thùng đạn dược của Nhật Bản trên đảo Iwo Jima, tháng 3/1945

Nguyên soái Bernard Montgomery giải thích chiến lược của Đồng minh với Vua George VI trong đoàn quân chỉ huy của ông ở Hà Lan, tháng 10/1944

Các y tá và phi công nghỉ dưỡng tại Bệnh viện Không quân Hoàng gia Princess Mary tại Halton ở Buckinghamshire, tháng 8/1943

Hà Châu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-chien-tranh-the-gioi-thu-hai-duoi-nhung-goc-nhin-hoan-toan-khac-biet/788227.antd