Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Kịch bản tồi tệ nhất

Nếu các biện pháp hạn chế về thương mại ảnh hưởng đến lĩnh vực dịch vụ, đây sẽ là kịch bản phát triển tồi tệ nhất cho cuộc chiến thương mại, Thứ trưởng Bộ Tài chính Sergei Storchak phát biểu tại cuộc họp tài chính G20.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bên thềm hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và nhóm Ngân hàng Thế giới(WB), vấn đề trọng tâm là khả năng xảy ra việc suy thoái ở các nước đang phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của những nước này có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như các khoản cho vay tăng giá, sự củng cố của đồng đô la đối với đồng nội tệ và các vấn đề nội bộ trong nước.

"Nợ của một số nước thị trường mới nổi và không chỉ tăng lên đáng kể so với khoản nợ sau khủng hoảng năm 2007. Cơ cấu nợ này đã thay đổi đáng kể. Thật khó xác định rõ ràng cái gì tạo ra mối đe dọa lớn hơn — khối lượng hay cấu trúc", ông Storchak nói.

Theo ông, các nước như vậy được khuyến nghị thành lập những khoản dự trữ quốc tế, mặc dù không phải tất cả các nhà tài chính đều đồng ý với quyết định này.

Cuộc họp cũng thảo luận về những mâu thuẫn trong lĩnh vực thương mại.

"Một trong những đồng nghiệp của tôi nói rằng khi một nước tuyên bố cuộc chiến thương mại, còn tất cả các nước khác "lãnh đủ" vì nó. Kịch bản tồi tệ nhất là một cuộc chiến thương mại thực sự, khi mỗi hạn chế sẽ áp đặt sau một hạn chế khác, khi các hạn chế liên quan tới thương mại, hàng hóa và dịch vụ. Bây giờ không có hạn chế về thương mại dịch vụ, có những hạn chế chọn lọc đối với hàng hóa", ông Storchak giải thích.

Điều gì đã xảy ra?

Mỹ đã áp đặt ba vòng thuế quan đối với các sản phẩm Trung Quốc trong năm nay, trị giá 250 tỷ USD hàng hóa.

Hai vòng đầu tiên đặt 25% thuế nhập khẩu trị giá 50 tỷ USD từ Trung Quốc và Bắc Kinh trả đũa bằng hiện vật.

Washington đã đưa ra một sự leo thang gay gắt trong cuộc xung đột thương mại vào tháng Chín với một bộ thuế quan khác, lần này đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Các loại thuế này có hiệu lực kể từ ngày 24.9, bắt đầu từ 10% và tăng lên 25% kể từ đầu năm tới trừ khi hai nước đồng ý thỏa thuận.

Ông Trump đã cảnh báo thậm chí có thêm nhiều các biện pháp khác. Tổng thống Mỹ cho biết nếu Trung Quốc trả đũa thì Washington sẽ áp đặt mức thuế mới đối với các sản phẩm Trung Quốc trị giá 267 tỷ USD.

Nếu Trump làm thật, điều đó có nghĩa là hầu như tất cả hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ sẽ phải chịu thuế.

Tại sao Mỹ làm điều này?

Ông Trump nói rằng ông muốn ngăn chặn "sự chuyển giao không công bằng của công nghệ và sở hữu trí tuệ Mỹ sang Trung Quốc" và bảo vệ việc làm.

Theo lý thuyết, thuế quan sẽ làm cho các sản phẩm do Mỹ sản xuất rẻ hơn các sản phẩm nhập khẩu, vì vậy khuyến khích người tiêu dùng mua hàng Mỹ. Ý tưởng là họ sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp địa phương và hỗ trợ nền kinh tế quốc gia.

Nhưng nhiều công ty và tập đoàn công nghiệp Mỹ đã chứng mình cho Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ rằng họ đang bị ảnh hưởng.

Liệu Mỹ chỉ có tranh chấp với Trung Quốc?

Câu trả lời là: Không.

Đầu năm nay, Mỹ bắt đầu tính tiền thuế nhập khẩu thép và nhôm từ Liên minh châu Âu, Mexico và Canada.

Các doanh nghiệp Mỹ phải trả thuế 25% khi họ nhập khẩu thép từ những nơi đó và 10% tiền thuế để mua nhôm từ họ.

Nhưng những mức thuế này đã dẫn đến sự trả thù.

Liên minh châu Âu áp thuế quan đối với hàng hóa trị giá 2,8 tỷ euro vào tháng 6 trên các sản phẩm như rượu whisky bourbon, xe máy và nước cam.

Vào tháng 6, Mexico đã công bố mức thuế mới đối với các sản phẩm của Mỹ, bao gồm rượu whisky, pho mát, thép, bourbon và thịt lợn.

Canada đã áp đặt mức thuế trả đũa trị giá 16,6 tỷ đô la Canada cho các sản phẩm của Mỹ vào ngày 1 tháng 7.

Ai bị ảnh hưởng nặng nhất từ trước tới nay?

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết một sự leo thang của thuế suất cho phép có thể làm giảm 0,5% tăng trưởng toàn cầu vào năm 2020.

Có những dấu hiệu cho thấy tranh chấp thương mại đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ.

Morgan Stanley đã cho biết một sự leo thang đầy đủ của tranh chấp thương mại có thể giảm 0,81 điểm phần trăm so với tổng sản phẩm quốc nội. Kịch bản này sẽ liên quan đến việc Mỹ đánh thuế 25% trên tất cả hàng hóa từ cả Trung Quốc và EU, và các biện pháp tương tự được áp dụng để đáp ứng.

Duy Anh (theo Sputnik, BBC)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/chien-tranh-thuong-mai-my-trung-kich-ban-toi-te-nhat-921494.html