Chiến tranh thương mại sẽ giúp cho sản xuất Đông Nam Á vượt Trung Quốc?

Hoạt động sản xuất ở Đông Nam Á liệu có vượt qua được Trung Quốc về quy mô hay không còn phụ thuộc vào hướng diễn biến của chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Ảnh: Reuters

Các công ty sản xuất tại Đông Nam Á đang đẩy mạnh sản xuất ở tốc độ cực nhanh, chi phí lao động tại Trung Quốc tăng cao khiến cho nhiều doanh nghiệp trước đó hoạt động tại Trung Quốc giờ đây đang chuyển sang hoạt động tại khu vực Đông Nam Á, theo nhận định được Nikkei đưa ra trong bài báo mới đây.

Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật (JCER) công bố chỉ số ngành sản xuất của 5 nước Đông Nam Á trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6/2018 tăng trưởng 6,2% so với cùng kỳ năm, chỉ thấp hơn chút so với con số 6,9% của Trung Quốc.

Xuất khẩu tăng và nhu cầu nội địa cao đang giúp cho hoạt động sản xuất trong khu vực phát triển. Hoạt động sản xuất ở Đông Nam Á liệu có vượt qua được Trung Quốc về quy mô hay không còn phụ thuộc vào hướng diễn biến của chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Tăng trưởng sản xuất của nhóm 5 nước bao gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore, tức 5 nền kinh tế phát triển hơn trong ASEAN, tăng trưởng 4,5% trong cả năm 2017.

Đáng chú ý, sản xuất của nhóm 5 nước này đã không ngừng tăng trưởng từ năm 2015, trong khi đó, sản xuất tại Trung Quốc không ngừng tăng trưởng yếu đi tính từ mức đỉnh tăng trưởng vào năm 2010 đạt 15,7%.

Chỉ số sản xuất của Philippines tăng 13,8% trong nửa đầu năm 2018 khi chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte đẩy mạnh chi tiêu để phát triển cơ sở hạ tầng. Chỉ số sản xuất của Singapore tăng trưởng 10,7% trong khoảng thời gian trên, mức tăng tương đương của cùng kỳ năm 2017, trong khi đó, tăng trưởng sản xuất của Indonesia, Malaysia và Thái Lan trung bình đạt từ 4 đến 5%. Xuất khẩu của các nước kể trên đồng loạt tăng trưởng cao, các dự án hạ tầng và thu nhập tăng cao giúp cho tiêu dùng người dân cải thiện.

Chi phí lao động cao tại Trung Quốc là một yếu tố khiến cho các nhà sản xuất tại Trung Quốc phải tính đến chiến lược Trung Quốc cộng một. Hãng xe BMW của Đức mới đây đã sản xuất một số mẫu xe tại Thái Lan, một trung tâm sản xuất ô tô và xuất những mẫu xe này sang Trung Quốc. Những công ty sản xuất các sản phẩm thâm dụng lao động cũng đang hướng đến địa diểm sản xuất có chi phí lương thấp hơn, ví như Việt Nam hay Philippines.

Nhiều công ty giờ đây phải tính đến chuyển sản xuất còn để né tránh tác động tệ hại của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. Công ty sản xuất hàng điện tử tiêu dùng New Kinpo đang muốn xây nhà máy tại Philippines. CEO của công ty, ông Simon Shen, cho biết doanh nghiệp quan tâm đến khu vực Đông Nam Á bởi chiến tranh thương mại ngày một tồi tệ hơn. Công ty đồng thời muốn mở rộng sản xuất tại nhiều nước như Thái Lan hay Malaysia.

Dù tăng trưởng sản xuất tại Trung Quốc đã chững lại bởi Trung Quốc điều chỉnh sản xuất trong các ngành công nghiệp nặng như thép hay đóng tàu, sản xuất của Trung Quốc vẫn có quy mô lớn hơn rất nhiều nếu so với các nước láng giềng. Trong nửa đầu năm 2018, Trung Quốc sản xuất ra 14,06 triệu ô tô, gần gấp 7 lần năng suất tại Đông Nam Á.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/chien-tranh-thuong-mai-se-giup-cho-san-xuat-dong-nam-a-vuot-trung-quoc-3470225.html