Chiến trường miền Trung – Tây Nguyên tái hiện qua 'Ký họa Kháng chiến'

42 bức 'Ký họa Kháng chiến' là 42 câu chuyện, trải nghiệm về cuộc sống thời chiến được tái hiện sống động, phản ánh chân thực cuộc sống khó khăn, gian khổ nhưng rất đỗi kiên cường, bất khuất của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đại diện Bảo tàng Mỹ thuậ TP Hồ Chí Minh trao tặng bộ phiên bản "Ký họa Kháng chiến" cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Từ ngày 24/7 – 10/8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng diễn ra triển lãm “Ký họa Kháng chiến”. Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức, giới thiệu đến công chúng hơn 40 phiên bản tranh ký họa về chiến trường Miền Trung – Tây Nguyên; để gọi nhớ một giai đoạn lịch sử hào hùng và tri ân đóng góp của những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa đối với kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đây cũng là hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018).

Người dân thưởng lãm "Ký họa Kháng chiến"

Những bức ký họa được sáng tác trong điều kiện ác liệt của chiến tranh, xuất phát từ việc ghi nhận những hình ảnh, sự kiện, nhân vật liên quan đến 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. 42 bức “Ký họa Kháng chiến” là 42 câu chuyện, trải nghiệm về cuộc sống thời chiến được tái hiện sống động, phản ánh chân thực cuộc sống khó khăn, gian khổ nhưng rất đỗi kiên cường, bất khuất của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Triển lãm cũng mong muốn góp phần nâng cao khả năng đối thoại rộng rãi với công chúng yêu mến nghệ thuật, giúp công chúng hiểu rõ hơn về nghệ thuật tạo hình trong ký họa.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/chien-truong-mien-trung-tay-nguyen-tai-hien-qua-ky-hoa-khang-chien-106429.html