'Chiến trường thép khốc liệt, Hòa Phát sẽ đấu thầu đường sắt cao tốc Bắc - Nam'

Nhấn mạnh thị trường thép đang rất khốc liệt, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát cho biết 'ông trời' bắt Hòa Phát làm việc khó và doanh nghiệp này đang sẵn sàng đấu thầu tại dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

'Chiến trường thép khốc liệt, Hòa Phát sẽ đấu thầu đường sắt cao tốc Bắc - Nam'

Ông trời bắt “Hòa Phát” làm việc khó

Tại ĐHĐCĐ thường niên ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát cho biết, ống và tôn là những sản phẩm truyền thống, tương đối dễ làm. Trong khi đó, định hướng của Hòa Phát thời gian tới là tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao. Vì vậy công ty sẽ chỉ đầu tư quy mô vừa và nhỏ cho sản phẩm này.

“Ông trời đã bắt Hòa Phát phải làm việc khó. Hòa Phát sẽ nghiên cứu các sản phẩm hàm lượng công nghệ cao, khó, đầu tư lớn, đáp ứng sản xuất ô tô, đóng tàu, quân sự, thép chế tạo...,” ông Long nói và tiết lộ thêm, công ty đang nghiên cứu sản xuất hai sản phẩm cực khó và chưa phổ biến ở Việt Nam.

Một là tôn silic - sản phẩm sử dụng trong máy biến áp điện, động cơ và máy phát điện, dùng cho xe điện. Theo ông Long, hiện Việt Nam mới chỉ có một đơn vị làm sản phẩm này nhưng là khâu gia công cuối cùng, còn Hòa Phát sẽ sản xuất từ đầu.

Hai là thép đường ray chất lượng cao, đáp ứng cho tàu chạy vận tốc 800-1.000 km/h. “Sản xuất loại này cực kỳ khó. Hy vọng sau này triển khai đường sắt cao tốc Bắc Nam, Hòa Phát sẽ tham gia,” ông Long chia sẻ.

Chiến trường thép cực kỳ khốc liệt

Liên quan đến việc mở rộng các mảng kinh doanh khác, ông Trần Đình Long nhận định “chiến trường thép đang cực kỳ khốc liệt”, với sự cạnh tranh gay gắt và đòi hỏi tiềm lực, nhân sự lớn. Vì vậy trong ngắn hạn 5-10 năm tới, Hòa Phát sẽ tập trung vào lĩnh vực chủ chốt, với “cú đấm thép” đang chuẩn bị là Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2.

Theo đó, với lĩnh vực bất động sản, Hòa Phát sẽ hoàn thiện các dự án nhà ở đã có pháp lý, không mở rộng thêm. Riêng lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, do đã có “tay nghề” 30 năm nên công ty sẽ tiếp tục phát triển.

Ông Trần Đình Long cũng thông tin, Hòa Phát đã quyết định dừng dự án nghiên cứu sản xuất bô-xit và nhôm tại Đắk Nông.

Liên quan đến dự án Dung Quất 2, ông Long cho biết cuối năm nay sẽ hoàn thành lò cao đầu tiên và tháng 9/2026 sẽ hoàn thành toàn bộ. Công ty đã sắp xếp đủ nguồn vốn cho các giai đoạn triển khai.

Ông Long cũng khẳng định Hòa Phát sẽ không dừng lại. Công ty dự kiến triển khai dự án Dung Quất 3 tại Phú Yên, với vốn đầu tư tương đương Dung Quất 2, khoảng trên 5 tỷ USD.

Kỳ Thư

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/chien-truong-thep-khoc-liet-hoa-phat-se-dau-thau-duong-sat-cao-toc-bac-nam-20180504224297478.htm