Chiến trường Ukraine căng thẳng, Nga phản công trên hướng Kupyansk

Theo hãng tin Mỹ CNN, dẫn lời Tư lệnh lục quân Ukraine, tướng Syrsky cho biết, Quân đội Nga đã tung 100.000 quân tiến hành phản công trên hướng Kupyansk; quân Ukraine đang rất khó khăn trong chống lại sức mạnh quân Nga.

Pháo phản lực phóng loạt BM-21 của Nga trên hướng Kupyansk. Nguồn Topwar

Hãng tin Mỹ CNN vào ngày 17/7 trích dẫn thông tin của hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform đưa tin, quân đội Ukraine đã cảnh báo rằng, quân đội Nga có thể phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kharkov. Điều này có thể gây nguy hiểm cho quá trình phản công hiện tại của quân đội Ukraine.

Hãng thông tấn Ukrinform được truyền thông Mỹ trích dẫn nói rằng, vào đêm ngày 17, người phát ngôn của Cụm phía Đông của Quân đội Ukraine, Shersh Cherevati, cho biết trong một bản tin: "Theo hướng và Kupyansk, quân Nga đã tập hợp một lực lượng rất mạnh, gồm hơn 100.000 quân, 900 xe tăng, 555 khẩu pháo và cối hạng nặng và khoảng 370 khẩu pháo phản lực phóng loạt”.

Theo các thông tin, Tư lệnh lục quân Ukraine, kiêm chỉ huy mặt trận phía Đông Ukraine, Tướng Silsky hôm 17/7 cảnh báo: "Tình hình giao tranh ở hướng đông của Ukraine vẫn còn khó khăn. Để ngăn chặn các hoạt động tấn công của quân đội Ukraine ở Bakhmut, kẻ thù đang tích cực huy động quân tiếp viện ở hướng này, bao gồm một số đơn vị dù".

Tướng Silsky cho biết, quân đội Nga đang mở cuộc tấn công theo hướng Kupyansk, với mục tiêu đánh bại quân phòng thủ Ukraine trong khu vực và tiếp tục tấn công vào chiều sâu của tuyến phòng ngự Ukraine, đánh chiếm thành phố.

Bản đồ chiến sự khu vực Kupyansk. Nguồn Topwar

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Quân đội Nga đang tấn công theo hướng Kupyansk thuộc tỉnh Lugansk; quân Nga đã tràn ngập làng Novoselovskoye (Ukraine gọi là Kuzemovka).

Các phóng viên chiến trường của kênh Telegram “Mùa xuân Nga” cũng đã xác nhận bắt đầu cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kupyansk và ở khu vực Masyutovka-Liman Pervyy-Sinkovka phía tây bắc thành phố.

Các nhóm tấn công thọc sâu của Nga đã vượt qua đường ray, tấn công các cứ điểm phòng ngự của quân đội Ukraine. Trong cuộc tấn công, các đơn vị chiến đấu của Nga sử dụng cả pháo nhiệt áp hạng nặng Solntsepek TOS, pháo binh và không quân, cùng thiết bị phá mìn UR-77 "Serpent Gorynych", có khả năng mở đường qua bãi mìn chống tăng.

Theo phân tích của các chuyên gia quân sự độc lập, có khả năng Quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn theo hướng Kharkov; cuộc tấn công sẽ bắt đầu sau khi họ tràn ngập được Kupyansk.

Pháo phản lực phóng loạt hạng nặng BM-30 của Nga trên hướng Kupyansk. Nguồn Topwar

Ông Oleg Sinegubov, Thống đốc của vùng Kharkov, tin rằng quân đội Nga đã tiến hành các chiến dịch tấn công tổng lực và đang tiến vào khu vực này của mặt trận.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hannah Marial cũng tuyên bố trên tài khoản Telegram của Bộ Quốc phòng Ukraine rằng, "Người Nga đang tìm kiếm các mắt xích yếu trong hệ thống phòng thủ của chúng tôi, với mục đích đẩy quân đội của chúng tôi qua tuyến phòng thủ sông Oskir".

Bà Marial cho biết thêm, người Nga có hai nhiệm vụ, giành lại các vị trí đã mất và buộc Ukraine phải rút quân từ các mặt trận khác về đây, biến khu vực này thành chiến trường chính.

Tuy nhiên, bà Marial cũng cho biết, các lực lượng Ukraine đang đạt được tiến bộ ở những nơi khác, kể cả ở sườn phía nam của Bakhmut. Bà cho biết thêm, Ukraine cho đến nay đã thu hồi được hơn 210 km2 đất trong cuộc phản công của mình, tính từ đầu tháng 6 đến nay.

Quân đội Ukraine tấn công trên hướng Donetsk. Nguồn Reuters

Trong khi lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine đang đo các mét “thu hồi” theo đúng nghĩa đen trong sáu tuần phản công bằng “thước dây”, thì những thông tin của truyền thông Ukraine đều nói rằng, mọi thứ đang diễn ra theo “đúng kế hoạch”.

Tuy nhiên truyền thông phương Tây, mặc dù luôn ủng hộ Ukraine, nhưng cũng bày tỏ sự nghi ngờ về thắng lợi của cuộc phản công.

Tình hình tại Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã trở nên căng thẳng trong nhiều ngày qua, trong bối cảnh quân đội Ukraine phản công bị cầm chân và quân đội Nga chuyển sang các hành động phản công.

Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tình hình trên hướng Kupyansk rất khó khăn, các đơn vị của Nga đang dồn ép, buộc quân Ukraine phải rút lui. Đến mức Tướng Syrsky khẩn trương đến hướng này, tập hợp các chỉ huy lữ đoàn để họp khẩn điều chỉnh kế hoạch.

Tướng Syrsky, Tư lệnh mặt trận phía Đông của Ukraine. Nguồn CNN

Đánh giá chung, tình hình quân đội Ukraine vẫn khó khăn và không có lực lượng dự trữ dồi dào. Hiện Tướng Syrsky cũng đã đưa các đơn vị tốt nhất của Ukraine đến chiến trường Bakhmut, nhằm tạo sự đột phá tại đây.

Tuy nhiên, tình hình ở khu vực Bakhmut vẫn không thay đổi, các trận đánh ác liệt vẫn tiếp diễn ở cả sườn phía nam và phía bắc, cũng như ở phía tây thành phố. Quân Ukraine đang cố gắng chiếm lại các điểm cao chiến thuật trong khu vực Kleshcheevka nhưng không thành công.

Theo thông tin từ truyền thông Nhà nước Ukraine, cho đến nay, trong số 12 "lữ đoàn đột phá" còn lại trong lực lượng dự bị, chỉ có 6 lữ đoàn cơ giới và nửa xe tăng; số còn lại đã được chuyển đi các hướng khác nhau làm lực lượng dự bị chiến dịch.

Tờ CNN cho biết, Quân đội Nga đang tiến hành phản công thành công trên nhiều hướng cùng một lúc. Theo thông tin mới nhất từ các nguồn mở trên Internet, quân Nga đẩy các được tiến công của Ukraine ra khỏi làng Staromayorskoye gần Urozhayny thuộc Donetsk, nhưng quân Ukraine vẫn cố thủ ở phía ngoài rìa làng.

Bản đồ chiến sự trên hướng Rabotino-Kopan. Nguồn Topwar

Còn cuộc tấn công của Quân đội Ukraine từ Orekhov theo hướng Rabotino-Kopan, được phát động vào buổi sáng 18/7, sau khi bố trí lại lực lượng dự bị, nhưng đang bị lực lượng phòng ngự của Nga kìm chân. Một số cuộc tấn công chủ yếu là bằng bộ binh của Ukraine đã bị đẩy lùi.

Tại đây, quân Nga cũng bắn cháy ba xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine đang tiếp cận tuyến phòng ngự, khiến các phương tiện bọc thép của Ukraine phải rút lui. Hiện tại quân Ukraine tấn công mà không có sự hỗ trợ của lực lượng thiết giáp. Quân Ukraine tấn công tại đây rất khó khăn.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Cầu Antonovsky theo hướng Kherson; Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tung các nhóm đổ bộ nhỏ sang bờ trái, cố gắng chiếm và mở rộng đầu cầu ở tả ngạn sông Dnepr, các cuộc đấu pháo đang diễn ác liệt.

Tiến Minh (theo Reporter, Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/chien-truong-ukraine-cang-thang-nga-phan-cong-tren-huong-kupyansk-1879150.html