Chiến xa bộ binh tối tân nhất của Trung Quốc không còn khả năng bơi biển

ZBD-08 là phiên bản nâng cấp sâu về vỏ giáp và vũ khí trang bị từ nguyên mẫu xe chiến đấu bộ binh ZBD-04.

ZBD-08 (mã sản xuất công nghiệp WZ502G) là phiên bản sửa đổi từ nguyên mẫu xe chiến đấu bộ binh (IFV) ZBD-04, chính thức ra mắt năm 2007 và đi vào phục vụ từ năm 2008 để thay thế vai trò của Type 86 IFV (phiên bản BMP-1) trong Quân đội Trung Quốc.

Cải tiến đáng kể nhất của ZBD-08 là vỏ giáp được tăng cường đáng kể, bất chấp việc phải hi sinh khả năng lội nước (ZBD-04 là một chiếc xe thiết giáp đổ bộ hoạt động tốt trong điều kiện biển động cấp 3, nhưng tính năng này là không cần thiết với các đơn vị quân đội thông thường).

ZBD-08 có trọng lượng 25 tấn (nặng hơn 3 tấn so với ZBD-04 do vỏ giáp dày hơn); chiều dài 7,2 m; chiều rộng 3,2 m; chiều cao 2,5 m.

Động cơ diesel 590 mã lực với hộp số tay 4 cấp cho tốc độ di chuyển tối đa 65 km/h trên bộ hoặc 6 - 8 km/h dưới nước, tầm hoạt động 500 km. ZBD-08 leo được dốc 60%, đi trên mặt phẳng nghiêng 40%, vượt chướng ngại vật cao 0,7 m, vượt hào rộng 1,8 m.

Do được thiết kế cho bộ binh thông thường nên động cơ phản lực nước đã bị loại bỏ, xe không còn khả năng hoạt động trên biển mà chỉ có thể vượt qua sông hồ, các vùng nội thủy.

Xe chiến đấu bộ binh ZBD-08. Ảnh: Military Today.

Bên cạnh vỏ giáp chính kiểu hàn, ZBD-08 còn lắp thêm được các module giáp bổ sung và diềm chắn xích để nâng cao khả năng bảo vệ.

Theo nhà sản xuất, ZBD-08 chống chọi tốt với đạn xuyên giáp 30 mm bắn thẳng ở vòng cung phía trước; thân xe chịu được đạn 14,5 mm; nóc tháp pháo và phía sau miễn nhiễm với đạn 7,62 mm. Nó cũng có thể trang bị hệ thống phòng vệ laser chủ động nội địa.

ZBD-08 vẫn giữ lại tháp pháo của ZBD-04 (tương tự loại Bakhcha-U lắp trên BMP-3 của Nga). Pháo chính 100 mm với cơ số đạn 30 viên (22 đạn thường, 8 tên lửa chống tăng) có tầm bắn hiệu quả 4 km, tốc độ bắn 10 phát/phút nhờ hệ thống nạp đạn tự động.

Tên lửa chống tăng 3UBK10 (sao chép AT-10 Stabber) xuyên được 600 mm thép sau giáp phản ứng nổ với xác suất tiêu diệt mục tiêu lên tới 80%, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng cho các xe tăng chiến đấu chủ lực.

Đồng trục với pháo chính là pháo tự động 30 mm (cơ số 500 viên đạn), tốc độ bắn 300 phát/phút, tầm bắn hiệu quả với đạn xuyên giáp (AP) và đạn nổ phá mảnh (HE-FRAG) từ 1.500 đến 2.000 m. Bên trái pháo chính có 1 súng máy đồng trục 7,62 mm.

Kíp chiến đấu của ZBD-08 gồm 3 người và chuyên chở được 7 lính. Trong đó trưởng xe và pháo thủ ngồi trong tháp pháo, lái xe và 1 lính ngồi kiểu trước - sau ở bên phải, phía trước xe, 6 lính còn lại ngồi trong khoang chở quân.

Binh lính có thể tác xạ súng bộ binh qua lỗ châu mai nằm bên trái lẫn bên phải thân xe, cửa nóc phía sau cũng cho phép lính đứng dậy bắn trong khi xe đang chạy.

Xe chống tăng tự hành AFT-10 sử dụng chung khung gầm ZBD-08. Ảnh: China Military.

ZBD-08 có một phiên bản xuất khẩu được giới thiệu năm 2014 mang pháo tự động 30 mm và tên lửa chống tăng HJ-73, nó hoàn toàn mất khả năng lội nước do chú trọng tăng cường giáp bảo vệ.

Trên khung gầm ZBD-08, Trung Quốc còn chế tạo các biến thể xe chống tăng tự hành AFT-10 (mang tên lửa HJ-10), cối tự hành PLZ-05A cỡ 120 mm (tương tự 2S31 Vena), xe trinh sát pháo binh... hay phiên bản rút gọn còn 5 bánh chịu lực dành cho lực lượng đổ bộ đường không.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chien-xa-bo-binh-toi-tan-nhat-cua-trung-quoc-khong-con-kha-nang-boi-bien/20190919071013167