Chiềng Khương nhân rộng các mô hình học tập

Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở xã Chiềng Khương (Sông Mã) những năm qua, không ngừng phát triển, ngày càng có nhiều dòng họ, cộng đồng, gia đình học tập tiêu biểu, khơi dậy truyền thống hiếu học tại địa phương, từng bước nâng cao dân trí.

Gia đình ông Lò Văn Nghiệp, bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, chăm lo việc học hành cho các cháu.

Gia đình ông Lò Văn Nghiệp, bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, chăm lo việc học hành cho các cháu.

Hội Khuyến học xã Chiềng Khương có 24 chi hội, gồm: 21 chi hội của bản, 3 chi hội nhà trường. Hằng năm, Hội Khuyến học xã phát động các chi hội hướng dẫn đăng ký thi đua thực hiện mô hình “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào khuyến học, khuyến tài trong cộng đồng dân cư.

Ông Lò Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Chiềng Khương, cho biết: Năm 2021, qua bình xét, có 2.533 hộ gia đình, 53 dòng họ, 20 cộng đồng bản, cơ quan xã và 3 đơn vị trường học, trạm y tế đạt danh hiệu học tập. Huy động xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài của các chi hội khuyến học, với tổng số tiền trên 190 triệu đồng; từ nguồn quỹ đã chi khen thưởng cho 3 tập thể, 2.076 cá nhân.

Phong trào xây dựng mô hình học tập của xã Chiềng Khương ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều mô hình học tập tiêu biểu. Dòng họ Nguyễn Bá ở xã Chiềng Khương đã sớm phát huy tinh thần hiếu học và sự đoàn kết. Dòng họ đã thành lập Ban Khuyến học có 50 hộ gia đình thành viên. Đến nay, dòng họ Nguyễn Bá có 49 cháu thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, 49 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 45 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình học tập tiêu biểu. Dòng họ Nguyễn Bá luôn quan tâm, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, không có hộ nghèo, cận nghèo trong dòng họ ở xã.

Ông Nguyễn Bá Hổ, Trưởng dòng họ Nguyễn Bá ở xã Chiềng Khương, chia sẻ: Dòng họ chúng tôi nhiều năm liền được huyện, xã động viên, khen thưởng và công nhận là dòng họ hiếu học tiêu biểu. Những kết quả đạt được là niềm động viên lớn, để con cháu phấn đấu, vươn lên hơn nữa. Do các gia đình trong dòng họ sống rải rác ở nhiều nơi, nên tôi phân công các thành viên theo dõi công tác khuyến học, khuyến tài của dòng họ theo từng khu vực. Ngày 28 tháng Giêng hằng năm, các gia đình dòng họ Nguyễn Bá tập trung về báo cáo kết quả học và làm việc; khen thưởng con, cháu có thành tích học tập tốt và đề ra hướng phấn đấu năm sau.

Ngoài dòng họ hiếu học, trong xã còn có nhiều gia đình học tập. Tiêu biểu gia đình ông Lò Văn Nghiệp, bản Chiềng Khương, nhiều năm liên tục được công nhận là gia đình hiếu học tiêu biểu. Ông Nghiệp tự hào: Tôi luôn dạy dỗ, giáo dục 4 người con chăm chỉ học tập, lễ phép, hiếu thảo, kính trên, nhường dưới. Hiện nay, tất cả các con tôi đã trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội, có người là bộ đội biên phòng, có người công tác tổ chức hội đoàn thể; các cháu đều chăm ngoan, học giỏi, có nhiều thành tích trong học tập, công tác.

Chiềng Khương đang tiếp tục đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể xây dựng xã hội học tập, gắn việc thực hiện các mô hình học tập với phong trào thi đua, cuộc vận động, quy ước, hương ước của địa phương, dòng họ, gia đình... tạo sức lan tỏa, thi đua học tập giữa các gia đình, cộng đồng, dòng họ, góp phần xây dựng quê hương, bản làng giàu đẹp.

Duy Tùng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/chieng-khuong-nhan-rong-cac-mo-hinh-hoc-tap-46140