Chiêu đãi ở các Cơ quan đại diện có Nguyên thủ Quốc gia dự, sắp xếp chỗ ngồi như thế nào?

Trong chiêu đãi tại Cơ quan đại diện có Nguyên thủ quốc gia nước tiếp nhận đến dự thì việc sắp xếp chỗ ngồi cần chú ý một số nguyên tắc.

Trong chiêu đãi ở các Cơ quan đại diện có Nguyên thủ Quốc gia dự, sắp xếp chỗ ngồi như thế nào?

Trong chiêu đãi ở các Cơ quan đại diện có Nguyên thủ Quốc gia dự, sắp xếp chỗ ngồi như thế nào?

Nếu Nguyên thủ không có phu nhân cùng đi thì Nguyên thủ ngồi đối diện Đại sứ, còn Phu nhân Đại sứ ngồi bên phải Nguyên thủ.

Nếu Nguyên thủ đi cùng Phu nhân thì Nguyên thủ ngồi đối diện Đại sứ, Phu nhân Nguyên thủ ngồi bên phải Đại sứ, Phu nhân Đại sứ ngồi bên phải Nguyên thủ.

Nếu Nguyên thủ nước khách mời Nguyên thủ nước chủ nhà dự chiêu tại Cơ quan đại diện nước mình thì hai vị Nguyên thủ ngồi đối diện. Bên phải Nguyên thủ mời là Phu nhân Nguyên thủ được mời. Bên phải Nguyên thủ được mời là Phu nhân Nguyên thủ mời và bên trái là Phu nhân Đại sứ. Tuy nhiên, Phu nhân Đại sứ có thể nhường chỗ cho một người có cấp bậc cao hơn.

Còn có một cách sắp xếp khác: Hai Nguyên thủ ngồi cạnh nhau, Nguyên thủ được mời ngồi bên phải Nguyên thủ mời, còn hai phu nhân thì ngồi hai phía còn lại của hai Nguyên thủ. Sắp xếp theo cách này thì cần để trống ít nhất là 4 ghế trước mặt hai Nguyên thủ và hai phu nhân, còn Đại sứ thì có thể sẽ chọn vị trí thích hợp, nhường chỗ cho các khách quan trọng của Nguyên thủ mình.

N.L.T

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chieu-dai-o-cac-co-quan-dai-dien-co-nguyen-thu-quoc-gia-du-sap-xep-cho-ngoi-nhu-the-nao-122914.html