Chiêu lừa chục tỷ đồng từ việc xâu chuỗi hạt

Nhiều chủ cơ sở xâu chuỗi hạt ở Tiền Giang phân phối hàng cho các cá nhân, nhận tiền đặt cọc rồi không mua lại thành phẩm.

Cuối tháng 3/2019, cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Tiền Giang phát đi thông báo, cảnh báo người dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận về dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thông qua việc đặt gia công xâu chuỗi hạt.

Thời gian vừa qua, có nhiều người dân ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ có đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang về việc chủ cơ sở chuỗi hạt Tâm Vân là Phạm Ngô Cẩm Vân (25 tuổi, ngụ ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành (Tiền Giang) nợ người dân số tiền đặt cọc lên tới hàng tỷ đồng mà không chịu chi trả.

Nhiều người dân ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ tố cáo hành vi lừa đảo của chủ cơ sở chuỗi hạt Tâm Vân.

Làm việc với cơ quan chức năng, Vân cho biết, nhận được mối làm ăn từ TP. HCM nên lấy một lượng lớn chuỗi hạt về phân phát cho các cá nhân xâu lại thành thành phẩm.

Mỗi kg chuỗi hạt thành phẩm, Vân hưởng lợi 80.000 đồng. Để có được lợi nhuận lớn, Vân liên hệ với các cá nhân ở khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ thuê làm.

Tuy nhiên, người nào muốn lấy hàng của Vân phải đặt cọc trước từ 300.000 - 600.000 đồng/kg, tùy vào hạt đó được làm từ nhựa, đá, pha lê hay thủy tinh.

Một người ở Bến Tre nhận làm cho Vân chia sẻ, thời gian đầu Vân thu mua, trả tiền rất sòng phẳng. Tiếp theo, Vân mời đối tác nhập số hàng lớn lên tới hàng trăm kg.

Sau đó, Vân lấy lý do khoảng cách xa, tốn công vận chuyển nên khi đối tác làm xong, Vân tiếp tục mời chào lấy hàng tiếp rồi thanh toán một thể.

Với chiêu thức này, có người đã đặt cọc cho Vân số tiền lên tới 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi làm xong thành phẩm, Vân không nhập hàng. Đối tác liên hệ với Vân cũng không được.

Người dân tìm đến cơ sở chuỗi hạt Tâm Vân để đòi tiền đặt cọc.

Nhiều người tìm đến cơ sở của Vân ở Tiền Giang tìm gặp nhưng người này cũng không xuất hiện mà thuê một nhóm mang tiền đến trả cọc nhỏ giọt, khi chỉ trả được cho vài người thì hết tiền.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang còn phát hiện nhiều cơ sở khác trên địa bàn cũng đang hoạt động theo mô hình của Vân, với số tiền đặt cọc lên đến gần 27 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Thanh Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chieu-lua-chuc-ty-dong-tu-viec-xau-chuoi-hat-3377330/