Chiều nay bão đổ bộ vào Nam Hà Tĩnh – Quảng Trị

Sáng 25/7, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 6 tỉnh: Thanh hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, THừa Thiên Huế về công tác ứng phó với bão số 4.

Hiện, các tỉnh trong vùng ảnh hưởng lớn của bão đã ban hành lệnh cấm biển, kêu gọi hơn 70 nghìn tàu cá đang hoạt động ngoài khơi vào nơi tránh trú an toàn.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường - Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đã chủ trì hội nghị

Dự báo sẽ đổ bộ khoảng 16 – 19 giờ chiều tối nay, tâm bão gồm Hà Tĩnh và Quảng Bình, Quảng Trị. Bão di chuyển nhanh hơn so với dự kiến trước đó nên ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương đề nghị các tỉnh cần khẩn trương hoàn thiện công tác phòng chống bão trong sáng nay. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh từ Nghệ An tới Thừa Thiên Huế sẽ có mưa to đến rất to, đặc biệt là khu vực tâm bão sẽ có mưa to dồn dập từ chiều tới đêm nay. Mưa sẽ không kéo dài như cơn bão số 2 mà sẽ dồn dập trong thời gian ngắn, với tổng lượng mưa từ 150 – 250mm. Điều này gây nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, do các tỉnh này vừa hứng chịu cơn bão số 2, đất ngậm no nước kết hợp với địa hình dốc.

Thông tin về tình hình bão, ông Cường cho biết, bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-10.

Đại tá Lê Thanh Sơn - Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng cho biết: Đến nay, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa vẫn còn 520 tàu hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, 4 tàu cá Quảng Bình đang neo đậu trú tránh tại đảo Hải Nam, Trung Quốc. Các tàu khác hoạt động ven bờ (do vừa di chuyển về bờ trú tránh  bão số 2), đã nhận được thông tin và đang di chuyển trú tránh. HIện, lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh phối hợp với địa phương đang tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu,  sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp cưỡng chế nếu cần thiết.

Theo ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đến sáng nay, hơn 6.200 tàu thuyền đã xác nhận tránh trú vào nơi an toàn. Tại các vị trí nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, đập tràn, các bến đò ngang… tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các lực lượng chốt chặn và cấm lưu thông. Do hà Tĩnh có khả năng chịu ảnh hưởng lướn của bão, Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường lưu ý lãnh đạo tỉnh kiên quyết thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, hạn chế người ở lại trên các phương tiện. Đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn các hồ chứa, đặc biệt là hồ thủy điện Hố Hô, tránh tình trạng vỡ hồ đập như năm trước.

Tại Quảng Bình, hầu hết tàu thuyền đã vào nới tránh trú, chỉ còn một số tàu nhỏ, BCH PCTT&TKCN của tỉnh sẽ kiên quyết cưỡng chế. Các hồ đập trên địa bàn tỉnh hiện đã đạt 60 – 80% dung tích thiết kế, tùy tình hình sẽ cho điều tiết xả nước. Đến chiều nay sẽ kiểm tra tình hình di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm. Còn tại Quảng Trị đã ban hành lệnh cấm biển từ chiều hôm qua. Ban chỉ huy tỉnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng cử cán bộ túc trực những vị trí xung yếu, sẵn sàng ứng cứu kịp thời nếu xảy ra tình huống bất ngờ.

Tất cả các tỉnh trong vùng ảnh hưởng của bão đều đang tích cực kêu gọi nốt các tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước thời điểm bão đổ bộ chiều nay.

Để sẵn sàng ứng phó với bão số 4 dự kiến đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ với trọng tâm là từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, đây là khu vực vừa bị thiệt hại nặng nề do bão số 2 và đang trong giai đoạn khôi phục sản xuất, cơ sở hạ tầng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu BCH các địa phương thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 29/CĐ-TW. Kiên quyết kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú; hướng dẫn, tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại khu neo đậu để đảm bảo an toàn, tránh việc có nhiều tàu thuyền bị chìm tại khi neo đậu khi bão đổ bộ như tại Quảng Bình trong bão số 2 vừa qua. Kiểm soát chặt chẽ các tàu vận tải, tàu vãng lai, tổ chức neo đậu, tránh thiệt hại do tư tưởng chủ quan tàu lớn có thể chống chịu được bão như tại Nghệ An vừa qua.

Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị quyết liệt triển khai sơ tán dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũng ven biển đến nơi an toàn tuyệt đối; đồng thời chỉ đạo việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây và hoàn thành trước 16 giờ ngày 25/7.

Khánh Ly

Tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, từ chiều nay (25/7), trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và khu vực bắc Tây Nguyên sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các huyện Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân (Thanh Hóa); huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An); huyện Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh); huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình); Đắkrông, Lao Bảo, Cam Lộ, Hải Lăng (QuảngTrị); huyện Đắk Glei, Kon Plông, Tu Mơ Rông (Kon Tum); Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê (Gia Lai).

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong-va-phat-trien/201707/chieu-nay-bao-do-bo-vao-nam-ha-tinh-quang-tri-2828616/