Chiều sâu đội hình tuyển Anh ở World Cup 2022

Tuyển Anh được đánh giá cao tại World Cup 2022 khi HLV Gareth Southgate có trong tay ít nhất hai cầu thủ đủ khả năng đá chính ở mỗi vị trí.

Theo BT Sport, HLV Gareth Southgate mang tới Qatar đội hình mạnh nhất có thể. Sau khi vào tới bán kết World Cup 2018 và chung kết EURO 2020, "Tam sư" được kỳ vọng lên ngôi vô địch trên đất Qatar.

Ở vị trí thủ môn, Jordan Pickford vẫn là lựa chọn hàng đầu. Thủ thành thuộc biên chế Everton nhiều khả năng bắt chính ở giải đấu lớn thứ ba liên tiếp của tuyển Anh. Nick Pope hay Aaron Ramsdale cũng sẵn sàng thay thế khi cần.

Kyle Walker kịp bình phục trước World Cup 2022. Nếu không gặp vấn đề sức khỏe, cầu thủ của Man City chắc suất hậu vệ phải. Đáng tiếc khi Reece James chấn thương nhưng tuyển Anh còn hai nhân tố khác cũng xuất sắc không kém là Trent Alexander-ArnoldKieran Trippier. Thậm chí Ben White cũng chơi nổi bật khi được kéo sang cánh phải ở đội hình Arsenal mùa này.

John StonesHarry Maguire là bộ đôi trung vệ ưa thích của HLV Southgate ở hàng thủ. Lựa chọn này có phần tranh cãi khi Jones mới trở lại sau chấn thương còn Maguire liên tục dự bị ở MU. Dù vậy, cặp đôi này ít nhiều có sự ăn ý. Conor Coady hay Eric Dier cũng có thể được trọng dụng.

Vị trí hậu vệ trái được coi là mắt xích yếu nhất của "Tam sư" tại giải lần này. Chấn thương của Ben Chilwell đồng nghĩa Luke Shaw là lựa chọn khả thi duy nhất của tuyển Anh. Dù vậy, Tripper có thể chơi tốt ở cả hành lang phải và trái. Trong trận ra quân EURO 2020, Tripper từng làm tốt vai trò này.

Tuyển Anh sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng ở giữa sân. Declan RiceKalvin Phillips là trụ cột của đội tuyển tại EURO 2020. Nhưng nhiều khả năng, cả hai phải cạnh tranh nhau cho suất đá chính ở vai trò tiền vệ phòng ngự trên đất Qatar.

Lý do là HLV Southgate sở hữu những tiền vệ khác có phong độ cao ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là Jude Bellingham. Rất có thể ngôi sao trẻ của Dortmund sẽ đá cặp với Rice ở khu trung tuyến. Jordan Henderson hay Mason Mount cũng là những nhân tố có thể mang tới khác biệt.

Ở vị trí hộ công, Phil Foden ngày càng trưởng thành và được coi là niềm hy vọng của tuyển Anh. Nếu cần thay đổi, James Maddison hay Conor Gallagher luôn sẵn sàng. Maddison đang đạt phong độ cao, có 7 bàn và 4 kiến tạo sau 13 trận Premier League từ đầu mùa.

Bukayo Saka Raheem Sterling có thể tiếp tục được tin tưởng ở vai trò chạy cánh. Tại EURO 2020, bộ đôi này hỗ trợ tấn công lẫn phòng ngự khá tốt. Marcus Rashford hay Jack Grealish là những quân bài dự phòng chất lượng.

Harry Kane là tiền đạo số một của tuyển Anh trong nhiều năm qua. Anh còn là đội trưởng của "Tam sư". Callum Wilson của Newcastle United cũng sẵn sàng ghi dấu ấn. Tại Premier League mùa này, Wilson ghi 6 bàn và có 2 kiến tạo trong 11 trận.

Thần đồng tuyển Anh tỏa sáng ở Dortmund Vào sân từ ghế dự bị, tiền vệ 19 tuổi Jude Bellingham kiếm về quả phạt đền và trực tiếp ấn định chiến thắng 2-0 cho Dortmund trước Hannover ở vòng 2 Cúp Quốc gia Đức 2022/23.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chieu-sau-doi-hinh-tuyen-anh-o-world-cup-2022-post1375838.html