Chiều tối nay và ngày mai TP. HCM sẽ có khả năng ngập nặng do ảnh hưởng bão số 9

Bão số 9 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến TP. HCM gây dông lốc và mưa to. Từ tối nay 24.11 người dân cần thận trọng khi ra đường để tránh ngập đường và cây đổ ngã.

Dự kiến đường đi của bão số 9.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 9 sẽ tiếp cận bờ vào khoảng đêm 24.11 và rạng sáng 25.11. Hiện sức gió duy trì ở cấp 9, giật cấp 10. Phạm vi ảnh hưởng là khu vực Nam Trung Bộ, trong đó TP HCM và Vũng Tàu là hai địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Người dân TP HCM nên đề phòng với dông lốc và mưa lớn khi bão số 9 đổ bộ đúng lúc triều cường đạt đỉnh. Nếu không có việc gì cần thiết hạn chế tối đa việc đi ra đường vào tối nay và sáng ngày mai.

Nếu có việc cần thiết phải ra đường, người dân cần thận trọng để tránh bị cây ngã đè, tránh các loại dây điện bị đứt rơi và nên đỗ xe ở khu vực thoáng đãng không có cây xanh.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần tránh đi vào những tuyến đường, khu vực có nguy cơ ngập lụt cao.

Chiều 24.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TP HCM cho biết, lượng mưa được dự báo từ 200-250mm mỗi đợt, trùng với thời điểm triều cường vượt 1,5m. Vì vậy, chiều tối nay và ngày mai TP HCM sẽ có khả năng ngập nặng.

Danh sách 23 tuyến đường ở TP HCM bị ngập chỉ cần mưa dưới 50mm: Mai Thị Lựu, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Hồ Văn Tư, Tân Hương, Mai Hắc Đế, Lê Thành Phương, Nguyễn Hữu Cảnh, Trương Công Định, Bàu Cát, Ba Vân, An Dương Vương, Quốc lộ 13, Hồ Học Lãm, Huỳnh Tấn Phát, Tân Quý, Lưu Hữu Phước 2, Mễ Cốc 2, An Dương Vương, Gò Dầu, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Xí và Ung Văn Khiêm.

17 tuyến đường bị ngập khi mưa lớn hơn 50mm: Quốc lộ 13, Phan Anh, Bạch Đằng, Lương Định Của, Lê Đức Thọ, Quốc lộ 1A, Mai Xuân Thưởng, Hồng Bàng, Tôn Thất Hiệp, Lương Văn Can, Gò Dưa, Thảo Điền, Quang Trung, Kha Vạn Cân, Cao Văn Lầu, Lê Quang Sung và Hậu Giang.

9 tuyến đường ngập khi triều cường lên cao hơn 1,5m: Lương Định Của, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Hưởng, Xa Lộ Hà Nội, Quốc lộ 50, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, tỉnh lộ 10 và đường 26.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chieu-toi-nay-va-ngay-mai-tp-hcm-se-co-kha-nang-ngap-nang-do-anh-huong-bao-so-9-643058.ldo