Chiêu trò khống chế các bé gái ép làm tiếp viên của 'ông trùm' từng có tiền án Mua bán người

Trương Tuấn Anh từng có 1 tiền án về tội Mua bán người. Sau khi ra tù, 'ông trùm' buôn người này đã trở nên lọc lõi trong việc dụ dỗ các bé gái để lợi dụng lòng tin, lừa đến làm việc tại các quán karaoke, massage...

Ngày 24-6, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Tiến (SN 2003, quê quán Hải Hậu, Nam Định; tạm trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Trương Anh Tuấn (SN 1992, trú tại TP Việt Trì) để làm rõ hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Trong vụ án này, CQĐT xác định Trương Anh Tuấn là kẻ chuyên điều hành tiếp viên quán karaoke, giữ vai trò chủ mưu; còn Đinh Văn Tiến là đồng phạm, giúp sức.

Trước đó, Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định nhận được trình báo của một hộ dân về việc con gái 14 tuổi mất tích, gia đình không liên lạc được và cũng không nghe ngóng được tung tích của cháu bé.

Trương Anh Tuấn tại CQCA

Trương Anh Tuấn tại CQCA

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng CSHS CA tỉnh Nam Định đã phối hợp với CA huyện Hải Hậu và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương, điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra, CA tỉnh Nam Định phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện bé gái 14 tuổi nói trên mất tích có liên quan đến một đường dây buôn bán người dưới 16 tuổi. Cầm đầu đường dây này là Đinh Văn Tiến và Trương Tuấn Anh.

Tập trung truy xét, khoanh vùng, đến ngày 16-6, lực lượng Công an đã bắt giữ được Tuấn và Tiến, đồng thời khám xét nơi ở của 2 tên này tại TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) và phát hiện 6 bé gái có độ tuổi từ 14 đến 15 và 2 người phụ nữ.

Đinh Văn Tiến tại CQCA

Theo cơ quan Công an, Tuấn Anh có 1 tiền án về tội Mua bán người và phải chấp hành án phạt tù. Sau khi ra tù, “ông trùm” buôn người này đã trở nên lọc lõi trong việc dụ dỗ các bé gái để lừa đến làm việc tại các quán karaoke, massage.

Chính bản thân đối tượng cũng mở quán karaoke tại TP Việt Trì nên cần tìm kiếm nữ tiếp viên “bấm bài” cho quán. Tham vọng của Tuấn Anh không chỉ là tìm nữ tiếp viên cho quán của mình mà đối tượng còn muốn điều phối nữ tiếp viên cho các quán karaoke, massage khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Về phần Đinh Văn Tiến có bố là người Phú Thọ. Sau nhiều lần về quê chơi, Tiến quen biết Trương Tuấn Anh. Tuấn Anh đã chỉ các mánh khóe để Tiến có thể tiếp cận, dụ dỗ các bé gái có độ tuổi từ 14 - 15. Khi các bé tin tưởng và đi theo Tiến, Tiến sẽ đưa lên Phú Thọ rồi bàn giao cho Tuấn Anh và nhận tiền công mỗi lần từ 2 - 3 triệu đồng.

Số tiền để “nâng cấp” này, các bé gái phải viết giấy nợ cho Tuấn Anh, sau đó Tuấn Anh dùng chính những giấy nợ này để khống chế, ép nạn nhân phải làm việc tại quán karaoke, massage để trả nợ.

Tiếp nhận các nạn nhân từ phía Tiến, Tuấn Anh sẽ cho các bé gái đi “nâng cấp” ngoại hình, chăm sóc sắc đẹp và mua sắm những bộ cánh bóng bảy. Số tiền để “nâng cấp” này, các bé gái phải viết giấy nợ cho Tuấn Anh, sau đó Tuấn Anh dùng chính những giấy nợ này để khống chế, ép các bé gái phải làm việc tại quán karaoke, massage để trả nợ.

Quá trình điều tra, cảnh sát đã làm rõ hành vi mua bán 6 bé gái của 2 đối tượng, đồng thời CQĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Tiến và Trương Anh Tuấn để làm rõ hành vi trên.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS CA tỉnh Nam Định điều tra, mở rộng.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chieu-tro-khong-che-cac-be-gai-ep-lam-tiep-vien-cua-ong-trum-tung-co-tien-an-mua-ban-nguoi-245344.html