Chiêu trò trốn thuế bất thành, Apple cay đắng nộp phạt đậm

Số tiền này sẽ giúp Apple tránh bị khởi kiện vì hành vi trốn thuế, điều mà không chỉ Liên minh châu Âu mà cả chính quyền Mỹ cũng 'ghét cay ghét đắng'.

Chính phủ Ireland đã hoàn tất việc thu hồi hơn 14 tỷ EUR trong các khoản thuế tranh chấp và lãi suất từ Apple, nơi quốc gia này cho biết sẽ giữ nó dưới dạng quỹ ký quỹ để giải quyết các phán quyết về thuế của Liên minh châu ÂU (EU) nhắm vào nhà sản xuất iPhone.

Apple bị người dân châu Âu phản đối vì đã tìm cách trốn thuế trong nhiều năm.

EU hồi tháng 8/2016 cho biết Apple đã nhận được các ưu đãi thuế không công bằng từ chính phủ Ireland. Cả Apple và chính phủ Ireland đều kháng nghị chống lại phán quyết ban đầu, nói rằng việc xử lý thuế của Apple phù hợp với luật pháp Ireland và EU.

Mặc dù vậy với các phản ứng cứng rắn của EU, Bộ tài chính Ireland vào tháng 5 đã bắt đầu thu các khoản thuế mà Apple được cho là đã “lách luật” trước đó. Tổng số tiền mà Apple phải thanh toán lên đến gần 15 tỷ EUR, bao gồm cả lãi suất của EU. Cụ thể, nó bao gồm 13,1 tỷ EUR tiền thuế và 1,2 tỷ EUR tiền lãi.

Trong một thông cáo, Bộ trưởng tài chính Ireland, Paschal Donohoe, cho biết: “Trong khi chính phủ về cơ bản không đồng ý với phân tích của ủy ban và đang tìm cách yêu cầu hủy bỏ phán quyết, nhưng với tư cách là thành viên của EU, chúng tôi xác nhận sẽ điều chỉnh lại chính sách hỗ trợ thuế của mình”.

Chính phủ Ireland cũng đã chỉ định các nhà quản lý đầu tư giám sát số tiền tranh chấp nhằm hạn chế tối đa tổn thất mà người nộp thuế ở Ireland phải gánh chịu. Về phần mình, EU cho biết họ sẽ khởi kiện chống lại Ireland vì sự chậm trễ của quốc gia này trong việc thu hồi tiền thuế.

Ủy biên Ủy ban cạnh tranh của EU, Vestager, cho biết: “Rõ ràng Apple đã nhận được viện trợ bất hợp pháp từ chính phủ Ireland, đó là vì sao ủy ban yêu cầu hành động thu hồi khoản thuế mà Apple đã trốn trong thời gian qua”.

Một quả bóng ủng hộ việc thu hồi khoản tiền thuế mà Apple đã được ưu đãi tại Ireland.

Bộ tài chính Ireland cho biết kháng cáo của họ đang được đặt ở cấp ưu tiên và tiến hành thông qua các giai đoạn khác nhau, được nộp lên Tòa án chung của Liên minh châu ÂU (GCEU) - tòa án cao thứ hai của châu Âu. Vấn đề này có thể mất vài năm mới có thể giải quyết.

Apple không phải là công ty duy nhất sử dụng Ireland để nhận được ưu đãi thuế suất. Google, Facebook và Microsoft cùng nhiều công ty khác cũng đã tận dụng chúng. Sự thành công của EC đối với trường hợp của Apple có thể khiến các công ty khác phải thay đổi cách thức kinh doanh tại Ireland.

Quyết định của EU cũng được chính phủ Mỹ hoan nghênh, vì các công ty hiện nay đang sử dụng Ireland làm “thiên đường trốn thuế”, nhờ vậy họ thường chỉ phải trả ít thuế hơn ở Mỹ. Làm cho Ireland trở thành một điểm đến ít hấp dẫn hơn đối với các tập đoàn có thể mang lại khoản tiền trốn thuế trở về với Mỹ.

Kiến Tường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cong-nghe/chieu-tro-tron-thue-bat-thanh-apple-cay-dang-nop-phat-dam-914533.html