Chiêu vận chuyển hàng trăm bánh heroin của ông trùm đội lốt đại gia

Ngoài việc găm cắm ma túy trong thành xe ô tô, trùm ma túy Triệu Ký Voòng còn chỉ đạo các 'đệ tử' vận chuyển số lượng ma túy bằng những đường đi, nước bước rất tinh vi, xảo quyệt

Bị cáo Liễu Văn Cây khai đã được ông trùm Voòng sai khiến chở ma túy với những chiêu thức ranh mãnh. Ảnh: Duy Chiến.

Bị cáo Liễu Văn Cây khai đã được ông trùm Voòng sai khiến chở ma túy với những chiêu thức ranh mãnh. Ảnh: Duy Chiến.

Sáng nay (18/11), sau khi công bố xong bản cáo trạng, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Khi được hỏi ý kiến về việc cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội hay không, các bị cáo: Triệu Ký Voòng (SN 1969, trú tại Phú Lộc 4, TP Lạng Sơn), Phạm Xuân Lân (SN 1981, nguyên cán bộ kiểm lâm Sơn La), Sồng A Sang (SN 1983, huyện Vân Hồ, Sơn La) đều một mực phủ nhận, kêu oan. Lập tức 3 bị cáo này bị HĐXX cho cách ly khỏi phòng xét xử.

Trùm ma túy Triệu Ký Voòng bị cách ly, dẫn giải ra khỏi phòng xét xử. Ảnh: Duy Chiến

Khai nhận trước tòa, bị cáo Liễu Văn Cây (SN 1974, trú tại thôn Tài Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) cho biết, bản thân đã được ông Triệu Ký Voòng chiêu nạp và hướng dẫn vận chuyển ma túy trên địa bàn từ thành phố Lạng Sơn đến khu vực biên giới để giao cho những đối tượng buôn ma túy người Trung Quốc.

Theo kết quả điều tra và lời khai của Cây tại tòa, cuối tháng 2/2017, một đối tượng người Trung Quốc đã đặt mua 300 bánh heroin với giá 8.000 USD/bánh. Ông trùm Triệu Ký Voòng liền bắt mối với Sồng A Sỉ (SN 1966, trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La), chọn thuê Phạm Xuân Lân ( SN 1981, nhân viên kiểm lâm thuộc Đội kiểm lâm cơ động tỉnh Sơn La) lái ô tô biển số: 29C-806.74 chở ma túy lên Lạng Sơn với mật hiệu khi giao dịch là “3 khối” (ám hiệu để chỉ 300 bánh ma túy).

Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng cất giấu ma túy vào hai bên thành xe rất kín kẽ, gọn gàng. Trên đường đi, các mệnh lệnh liên lạc, mật khẩu thường xuyên được hai đầu “chỉ huy” Sơn La và Lạng Sơn quán triệt, thống nhất.

Thủ đoạn găm ma túy vào thùng xe rất tinh vi. Ảnh: TL

Nhận được tín hiệu hàng đã di chuyển thuận lợi trên đường, Voòng điện thoại cho Liễu Văn Cây đến gặp và dặn dò đường đi nước bước chở ma túy chuyển tiếp từ chặng Tam Lung (xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) đến xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng sau đó giao cho người Trung Quốc, với số tiền công là 6 triệu đồng/bánh.

Để "ăn chắc", trực tiếp Voòng lái xe ô tô đến ngã ba Yên Trạch (huyện Cao Lộc), thấy ô tô tải biển số: 29C-806.74 đỗ ven đường và trên thùng xe lộ ra chiếc gường gỗ như đã giao ước. Sau đó, Voòng bấm tín hiệu đèn đi trước dẫn xe Lân lên khu vực bãi trống vắng thuộc khu vực Tam Lung (xã Thụy Hùng Cao Lộc) rồi phát tín hiệu.

Đối tượng Cây xuất hiện, gõ vào cửa xe chở ma túy 3 cái. Nhận đúng mật hiệu, Lân để ô tô cùng chìa khóa lại sau đó lên xe của Voòng rời khỏi hiện trường. Còn Cây nhanh chóng lên xe ô tô biển số của Lân chở ma túy đến địa điểm mà Voòng yêu cầu.

Chập tối, trên đỉnh đồi Trà Lẩu thuộc xã Tân Mỹ, Văn Lãng xuất hiện 5 người đàn ông Trung Quốc cầm bao tải, đến thùng xe cậy lấy hết 300 bánh ma túy rồi mất hút qua biên giới Việt- Trung.

Xong việc, Cây hỏi tiền công vận chuyển ma túy thì “đại gia” Triệu Ký Voòng khất lần, không chịu trả.

Phiên tòa thu hút sự chú ý, theo dõi của đông đảo người dân. Ảnh: Duy Chiến

Phiên tòa tiếp tục nóng với những thông tin tiết lộ sốc về chiêu thức vận chuyển, buôn bán ma túy khủng với vụ vận chuyển 300 bánh heroin, trị giá 55 tỷ đồng.

Các bị cáo ra tòa với vẻ mặt bình thản, chỉ khai nhận bản thân là người làm thuê, không biết và không tham gia vào việc buôn bán ma túy.

Các bị cáo: Liễu Văn Cây, Triệu Ký Voòng, Phạm Xuân Lân, Sồng A Sang bị các cơ quan tố tụng Lạng Sơn truy tố, xét xử theo khoản 4 điều 251 BLHS có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/chieu-van-chuyen-hang-tram-banh-heroin-cua-ong-trum-doi-lot-dai-gia-1487783.tpo