Chile 2-1 Ecuador: Sanchez tiếp tục 'nổ súng', Chile giành vé sớm

Trận đấu thứ hai liên tiếp Sanchez ghi bàn ở Copa America, giúp Chile đánh bại Ecuador với tỷ số 2-1. Qua đó giành vé vào tứ kết Copa America sớm 1 lượt trận

Chile đang có tinh thần tốt sau khi giành chiến thắng 4-0 trước Nhật Bản ở trận ra quân. Do đó, nhà đương kim vô địch đã nhập cuộc rất tự tin ở cuộc đọ sức với Ecuador ở lượt trận thứ 2 bảng C diễn ra sáng 22/6.

Ngay phút thứ 8, tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Ecuador, Fuenzalida tung cú sút quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Những tưởng vốn đã chơi nhỉnh hơn, cộng thêm lợi thế dẫn bàn thì Chile sẽ nắm hoàn toàn thế trận trong tay nhưng một diễn biến bất ngờ xuất hiện...

Sanchez tỏa sáng trong màu áo Đội tuyển Quốc gia. (Ảnh IT)

Sanchez tỏa sáng trong màu áo Đội tuyển Quốc gia. (Ảnh IT)

Sau khi bị thủng lưới Ecuador đã chơi rất quyết tâm, không ngại va chạm khiến Sanchez và các đồng đội bên phía Chile gặp vô vàn khó khăn. Phút 25, Ecuador đã được hưởng quả phạt đền khi Erner Valencia bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, chính cầu thủ này đã ghi bàn san bằng tỷ số 1-1.

Trong phần còn lại của hiệp 1, Ecuador suýt chút nữa có cơ hội nhân đôi cách biệt khi pha phản công thần tốc của họ bị thủ môn Arias chặn lại ở ngoài vòng cấm. Xem lại qua VAR, trọng tài xác định Arias đã phạm lỗi nhưng chỉ rút thẻ vàng trong sự phản ứng quyết liệt của cầu thủ áo vàng.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, Chile dâng cao đội hình, tấn công với tốc độ nhanh khiến Ecuador bị bất ngờ. Phút 51, nhà đương kim vô địch tổ chức tấn công bên cánh phải, Charles Aránguiz treo bóng thuận lợi để Sanchez vô lê đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-1.

Pha lập công của Sanchez khiến trận đấu nóng hơn rất nhiều ở khoảng thời gian sau đó. Ecuador với quyết tâm gỡ hòa đã thi đấu quyết liệt trên mức cần thiết và các cầu thủ Chile cũng không ngần ngại trả đũa nên trận đấu liên tục bị ngắt quãng.

Tính ra trọng tài đã phải rút 10 thẻ, trong đó có 9 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trực tiếp để phạt cầu thủ hai đội. Người nhận chiếc thẻ đỏ là trung vệ Gabriel Achilier sau khi có hành vi đánh nguội với tiền vệ Vidal bên phía Chile.

Ở những phút cuối của trận đấu, hai đội liên tiếp có những tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành của nhau nhưng không bên nào ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, Chile giành chiến thắng 2-1 và chính thức đi tiếp. Trong khi đó, dù vẫn chưa giành được điểm nào sau 2 lượt trận nhưng về mặt lý thuyết, cơ hội cho Ecuador là vẫn còn.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chile-2-1-ecuador-sanchez-tiep-tuc-no-sung-chile-gianh-ve-som-92832.html