Chile hủy đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC và COP 25

Ngày 30/10, Tổng thống Chile Sebastian Pinẽra tuyên bố nước này sẽ rút khỏi việc đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tổng thống Chile Sebastian Pinẽra. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Chile Sebastian Pinẽra. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin AFP của Pháp, ngày 30/10, Tổng thống Chile Sebastian Pinẽra (Xê-bát-chiêng Pi-nhê-ra) tuyên bố nước này sẽ rút khỏi việc đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP 25) dự kiến diễn ra ở thủ đô Santiago lần lượt vào tháng 11 và tháng 12 tới.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh đang diễn ra làn sóng biểu tình bạo động tại quốc gia Nam Mỹ này./.

Đặng Ánh/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chile-huy-dang-cai-to-chuc-hoi-nghi-thuong-dinh-apec-va-cop-25/138710.html