Chile lên kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 9/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Chile Cristóbal Cuadrado thông báo chính phủ nước này sẽ bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ vào tháng 10.

Vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ . Ảnh: AFP/TTXVN

Vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ . Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 9/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Chile Cristóbal Cuadrado thông báo chính phủ nước này sẽ bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ vào tháng 10, chủ yếu tập trung cho các nhóm dân số có nguy cơ mắc bệnh cao.

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ cho biết, phát biểu tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Cuadrado cho biết, với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO), Bộ Y tế Chile có thể đảm bảo nguồn cung vaccine Jynneos phòng bệnh đậu mùa khỉ cho năm nay.

Đây là vaccine của hãng dược phẩm Bavarian Nordic (Đan Mạch) và sẽ chỉ được sử dụng cho các nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao, phù hợp với khuyến nghị của các tổ chức quốc tế và của Ủy ban về chiến lược tiêm chủng quốc gia.

Trong giai đoạn đầu, vaccine sẽ được tiêm cho những người tiếp xúc gần với các ca bệnh và có nguy cơ phát bệnh nặng nếu mắc phải như người bị ức chế miễn dịch, người có HIV/AIDS và phụ nữ mang thai. Trong giai đoạn hai, nhóm đối tượng ưu tiên sẽ là những người được chỉ định điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV, những người có khả năng phơi nhiễm HIV như nhân viên y tế hoặc nhân viên phòng thí nghiệm.

Cũng theo ông Cuadrado, vaccine Jynneos "đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả" khi được sử dụng ở các quốc gia khác.

Hiện Viện Y tế Công cộng Chile đang tiến hành thủ tục cấp phép về mặt pháp lý cho việc sử dụng vaccine này./.

Ngọc Tùng/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chile-len-ke-hoach-tiem-chung-vaccine-ngua-benh-dau-mua-khi/257786.html