Chìm đò, 6 du khách TP.HCM mất tích

Khoảng 18 giờ ngày 2/9/2009, tại ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ chìm đò làm 7 người mất tích

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Trương Thọ, người ấp Sơn Hà, đã sử dụng đò chở 6 người khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đi tham quan du lịch trong ấp. Khi đò đi đến đoạn sông Ông Kèo, thuộc ấp Sơn Hà, thì bất ngờ bị chìm. Tất cả 6 hành khách và người lái đò đã bị nước cuốn mất tích. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích của những nạn nhân đi trên chuyến đò. Gần đây nhất, hôm 26/7/2009 tại xã miền núi Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, con đò chở 8 người dân đi làm rẫy bất ngờ bị lật làm 3 người mất tích. H.T (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/2009/09/1719095/