Chìm phà, ít nhất 93 người chết vì không biết bơi

Ít nhất 93 người chết trong vụ chìm phà hôm 21-3 trên sông Tigris ở TP Mosul, phía Bắc Iraq nhân dịp lễ đón năm mới của người Kurd.

Ông Husam Khalil, người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ Dân sự Mosul, cho biết hầu hết những người gặp nạn trên phà là phụ nữ và trẻ em vì không biết bơi. Theo Reuters, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người sống sót.

Theo ông Khalil, đến nay khoảng 12 người được cứu sống.

Hầu hết những người gặp nạn trên phà là phụ nữ và trẻ em vì không biết bơi.

Còn theo đài CNN, trong số nạn nhân có 12 trẻ em.

Phà chở hơn 100 người gặp nạn ở sông Tigris. Ảnh: AA

Phà chở hơn 100 người gặp nạn ở sông Tigris. Ảnh: AA

Theo phát ngôn viên của Bộ Y tế Saif al-Badr, khoảng 150 người đã ở trên phà vào thời điểm xảy ra tai nạn chìm phà, trong đó có hơn 80 phụ nữ và trẻ em. Thị trưởng Nineveh, ông Abd al-Sattar Habu, cho hay chiếc phà đang chở khách từ bờ sông đến một đảo du lịch nhỏ thì chìm giữa đường vì mực nước sông dâng cao.

Ông Habu nói thêm: "Bộ Tài nguyên nguồn nước đã cảnh báo vài ngày trước đó rằng mực nước sông sẽ tăng do các con đập xả nước". Trong khi đó, một quan chức thuộc lực lượng phòng vệ dân sự cho hay tải trọng của con phà gấp hai lần mức cho phép vào thời điểm xảy ra sự cố.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm phà. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ trục vớt một số đồ đạc trong vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Trực thăng cũng được điều động tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Reuters

Chiếc phà bị chìm trên sông Tigris. Ảnh: Reuters

Hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Xuân Mai (Theo CNN)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/chim-pha-it-nhat-54-nguoi-chet-vi-khong-biet-boi-20190321221417277.htm