Chìm tàu chở khách tại Brazil, cháy cửa hàng tại Anh

Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức Brazil ngày 23-8 xác nhận, một tàu chở khoảng 70 khách đã bị chìm trên sông tại bang Pará, miền bắc nước này, khiến ít nhất bảy người thiệt mạng.

Một phần con tàu bị chìm trên sông Xingu, miền bắc Brazil. (Ảnh: Getty)

Theo giới chức nước này, 25 người được tìm thấy còn sống sót sau vụ đắm tàu trong đêm 22-8 trên sông Xingu. Thi thể của các nạn nhân là trẻ em cũng được phát hiện. Các hoạt động cứu nạn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Trước đó, ngày 21-8, tàu này rời Santarem để tới Vitoria do Xingu.

Các nhà chức trách đang điều tra con tàu gặp nạn có chở nhiều hành khách hơn số lượng cho phép hay không, trong khi cảnh sát Brazil đang làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ đắm tàu. Tàu là phương tiện giao thông phổ biến tại Brazil.

Nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại một cửa hàng tại Chingford (London, Anh), ngày 23-8. (Ảnh: Reuters)

* Cùng ngày, cơ quan cứu hỏa London (Anh) cho biết, 15 xe chữa cháy và 97 nhân viên cứu hỏa đang đương đầu với đám cháy lớn tại một cửa hàng ở miền đông nước này.

Trong một thông cáo, cơ quan cứu hỏa London xác nhận, toàn bộ tầng một và mái che của cửa hàng Poundland, tại Chingford đã gặp hỏa hoạn. Tuy nhiên, không có người bị thương do đám cháy. Người dân sống tại những ngôi nhà lân cận đã được sơ tán đến tơi an toàn.

Các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực khống chế ngọn lửa và ngăn đám cháy lan rộng. Website London Evening Standard dẫn lời cảnh sát cho biết đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới đám cháy.

“Người dân nhìn thấy ba nghi phạm nhanh chóng rời khỏi khu vực này sau khi ngọn lửa bùng phát”, người phát ngôn cảnh sát London nói.

H.H

TheoReuters, Express

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33872402-chim-tau-cho-khach-tai-brazil-chay-cua-hang-tai-anh.html