Chìm tàu hút trên sông Gò Gia, 1 người mất tích, 3 người được cứu sống

Trong quá trình thi công nạo vét khu neo đậu tàu thuyền tránh bão trên sông Gò Gia, một tàu hút bị chìm khiến 1 người mất tích, 3 người được cứu sống.

Trưa 19/3, lãnh đạo UBND huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) xác nhận về vụ chìm tàu hút tại sông Gò Gia, xã Thạnh An khiến 1 người mất tích, 3 người khác được cứu sống.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ, vụ việc xảy ra vào lúc 5 giờ 30 sáng nay, tàu hút mang số hiệu SG 8193 thuộc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hoàng Minh, trong khi đang thi công Dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tàu thuyền tránh bão trên sông Gò Gia thì bị nước phá rồi chìm.

Hiện trường vụ chìm tàu - ảnh Mạnh Linh

Thời điểm bị chìm, trên tàu có 4 người thường trú tại huyện Cần Đước (tỉnh Long An), phát hiện vụ việc các tàu bên cạnh đã ứng cứu, vớt được 3 người gồm: anh Nguyễn Văn Ngựa (SN 1987), Đặng Hoàng Tuấn (SN 1980) và Phan Tuấn Khải (SN1973).

Tuy nhiên, anh Đỗ Tấn Cường (SN 1980, làm thuyền trưởng) bị mất tích.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ đã huy động lực lượng, phương tiện Hải đội 2, Đồn Biên phòng Thạnh An, UBND, Công an xã Thạnh An và trạm biên phòng Cái Mép (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), cảng vụ hàng hải thành phố... có mặt triển khai công tác tìm kiếm người mất tích.

Đến 14 giờ cùng ngày, ông Đoàn Khánh Điệp, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Cần Giờ cho biết vẫn chưa tìm được nạn nhân mất tích. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/chim-tau-hut-tren-song-go-gia-1-nguoi-mat-tich-3-nguoi-duoc-cuu-song-20190319134413710.htm