Chìm tàu than trên biển Nghệ An: Đưa thi thể một nạn nhân vào bờ

Một thi thể nạn nhân nghi của tàu than đã bị cơn bão số 2 đánh chìm trước đó, và 1 nạn nhân khác còn sống đã được đưa vào bờ.

Thuyền viên Nguyễn Văn Sáng (còn sống) một trong số các nạn nhân trên tàu VTB26 được đưa vào cảng Cửa Lò trưa ngày 17/7.

Khoảng 12h30’, tàu BP 06-12-01 đã đưa thi thể một nạn nhân (chưa xác định danh tính) trên chiếc tàu VTB 26 bị đánh chìm trước đó vào 2h ngày 17/7, vào cảng Hải đội 2.

Đồng thời một thuyền viên khác là Nguyễn Văn Sáng (máy trưởng) đã được tàu hàng Thanh Thành Đạt 35 đưa vào cảng Cửa Lò. Ngay sau đó nạn nhân Sáng đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Tàu BP 06-12-01 đưa thi thể một nạn nhân (chưa xác định danh tính) vào bờ.

Đến thời điểm hiện tại đã tìm thấy 8/13 thuyền viên gặp nạn trên chiếc tàu than VTB 26, bị bão số 2 đánh chìm khu đang neo đậu cách đảo Ngư, Nghệ An khoảng 800 m về phía Bắc vào 2h sáng ngày 17/7.

Thuyền viên Nguyễn Văn Sáng được đưa vào bờ và chuyển đến bệnh viện điều trị sau đó.

Trong đó, Phạm Văn Hải, Nguyễn Văn Sáng, Lý Văn Giang, Đặng Duy Khiêm đã được cứu sống. Hiện tại một ban chỉ huy tiền phương phụ trách công tác cứu hộ cứu nạn đã được thành lập và đặt tại Cảng Cửa Lò. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang khẩn trương triển khai các phương án tối ưu nhất để tiếp cận cứu hộ các thuyền viên còn lại.

Dưới đây là danh sách các thuyền viên trên tàu VTB 26 thời điểm gặp nạn:

Nguyễn Văn Sáng (SN 1980, thường trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Phạm Văn Hải – Thuyền trưởng (SN 1985, trú tại Ninh Bình), Nguyễn Văn Xuân, Đại Phó, SN 1982, trú tại Thanh Hóa), Nguyễn Văn Chiêu (Sỹ quan Boong, SN 1988, trú tại Hải Phòng), Nguyễn Văn Lâm (máy 2, SN 1983, trú tại Hải Phòng), Nguyễn Văn Dương (sỹ quan máy, SN 1989, trú tại Hải Phòng), Vũ Văn Đạt (Thủy thủ, SN 1993, trú tại Nam Định), Ngô Cao Cường (Thủy thủ, SN 1991, trú tại Nghệ An), Nguyễn Hải Quyết (Thủy thủ, SN 1991, trú tại Hải Phòng), Lý Văn Giang (Thợ máy, SN 1993, trú tại Hải Phòng), Lê Đắc Tài (Thợ máy, SN 1995 trú tại Thanh Hóa), Đặng Duy Khiêm (Thợ máy, SN 1994, trú tại Thái Bình), Nguyễn Anh Tuấn (hành khách, SN 1992, trú tại Hải Phòng).

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/chim-tau-than-tren-bien-nghe-an-dua-thi-the-mot-nan-nhan-vao-bo-d48486.html